Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình điện

Chiều 8/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các dự án, công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Hiện nay, tỉnh Hà Nam được cấp điện từ 2 trạm biến áp 220kV Phủ Lý, Thanh Nghị và các đường dây 110kV liên kết với lưới điện các tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hưng Yên. Mức mang tải của các trạm biến áp 220kV trên địa bàn tỉnh khoảng 70-75%. Lưới điện 110kV có 23 trạm biến áp với tổng dung lượng hơn 1.825 MVA.

Những năm qua, Tập đoàn đã đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam; trong đó có phụ tải tại các khu công nghiệp Châu Sơn; Thanh Liêm; Đồng Văn 1,2,3,4; Hòa Mạc, Thái Hà…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc giảm mạnh, nhiệt độ tăng cao làm nhu cầu phụ tải tăng đột biến; đồng thời một số nguồn nhiệt điện ở miền Bắc gặp sự cố nên việc cung ứng điện gặp khó khăn, EVN đã phải thực hiện điều tiết phụ tải để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Hồng Phương phát biểu tại hội nghị. 

Để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển phụ tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam, EVN đang thực hiện đầu tư các dự án lưới điện 500-220-110kV trên địa bàn tỉnh gồm: Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị; lắp đặt 3 ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp 220kV Phủ Lý. Về lưới điện phân phối 110kV, giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn đã đầu tư 24 dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Hà Nam; trong đó 10 dự án đã hoàn thành.

Theo ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để thực hiện chương trình đầu tư các dự án điện theo quy hoạch được duyệt, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Tập đoàn đề nghị UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị thành viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho rằng, việc đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Hà Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp, các khu đô thị, du lịch nên nhu cầu về nguồn điện cho sản xuất, đời sống dân sinh rất lớn. Vì vậy, tỉnh Hà Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực miền Bắc trong việc cung ứng điện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện, đảm bảo cho sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đến các dự án điện đang triển khai tại tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực miền Bắc giải quyết các khó khăn, vướng mắc; trong đó xác định việc phát triển hạ tầng điện không phải là nhiệm vụ riêng của ngành điện. Tỉnh Hà Nam cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ tối đa để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai thực hiện các dự án điện trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng về các dự án điện gió, điện mặt trời
Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng về các dự án điện gió, điện mặt trời

Bộ Công Thương vừa có báo cáo 147/BC-BCT gửi Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đối với việc đàm phán giá điện các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đó, Bộ này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN