Có việc và thu nhập tốt hơn nhờ được học nghề
Chị Hồ Thị Bùi (sinh năm 1980, trú tại thôn Hồng Bắc, xã A Lưới 2, người đồng bào Tà Ôi) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị thường xuyên ốm bệnh, chồng không có việc làm, hai con còn nhỏ. Trước hoàn cảnh này, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 4 (Trung tâm), thành phố Huế đã hỗ trợ dạy nghề cho chị Bùi.
Học viên học nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 4,
thành phố Huế
Chị Hồ Thị Bùi, vui vẻ chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp học nghề, tôi không còn làm nương rẫy. Bây giờ, tôi đã xin được việc làm, kiếm được thu nhập ổn định. Do đó, cuộc sống gia đình tôi đã bớt khó khăn, tôi có thể chăm lo con đi học. Tôi rất biết ơn Trung tâm đã đào tạo nghề cho tôi, để tôi có động lực vươn lên trong cuộc sống”.
Cũng như chị Bùi, chị Viên Thị Liếp, bản thân bị bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn. Sau khi được đào tạo nghề tại Trung tâm, bây giờ chị đã có việc làm ổn định, có thể trang trải cho bản thân và gia đình, chị Liếp vui mừng nói: “Nhờ được đào tạo nghề, tôi đã kiếm được việc làm có thu nhập tốt hơn so với trước đây, giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tôi mong muốn Trung tâm sẽ tổ chức nhiều lớp đào tạo như thế này cho người nghèo, giúp cho mọi người có thể kiếm được việc làm, góp ích cho xã hội”.
Ông Lê Đình Chinh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 4 cho hay, học việc tại Trung tâm đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Trong những năm qua, Trung tâm đã đẩy mạnh đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ cho những học viên khó khăn được học những nghề ổn định như nấu ăn, điện dân dụng, may mặc, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tin học văn phòng. Ngoài ra, để việc đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, trung tâm cũng phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để đưa học viên đi thực hành, thực tế.
Theo ông Lê Đình Chinh, gần 100% các học sinh sau khi được đào tạo nghề đều có thể tìm kiếm được việc làm, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Ngoài ra, hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, đào tạo nghề cũng giúp giảm tình trạng thanh niên bỏ học, di cư lao động tự do, góp phần ổn định xã hội và an ninh trật tự địa phương.
Nâng cao chất lượng lao động
Ngày 10/11/2025, thành phố Huế ban hành Kế hoạch 438/KH-UBND về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2025. Theo kế hoạch, thành phố Huế đào tạo nghề cho khoảng 3.300 lao động nông thôn, trong đó có 2.100 lao động học nghề phi nông nghiệp, chiếm tỷ lệ đạt 64% và có 1.200 lao động học nghề nông nghiệp, chiếm tỷ lệ đạt 36%. Mục tiêu học viên sau khi tốt nghiệp, có từ 85% học viên trở lên sẽ có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Đối tượng đào tạo được ưu tiên cho người dân tộc thiểu số, người lao động sống ở miền núi; người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho hay, trong thời gian qua, Huế tăng cường công tác đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, nhất là lao động vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong đó, thành phố triển khai thực hiện chính sách đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, gắn đào tạo nghề ngắn hạn với giải quyết việc làm tại từng địa phương.
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 4, thành phố Huế trao chứng nhận cho các học viên
Chính sách này giúp kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số; tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi việc làm phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động; đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đào tạo nghề trong phát triển kinh tế xã hội; tạo sự đồng thuận, vào cuộc của doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện chính sách đào tạo nghề góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ hội nhập và ứng dụng khoa học công nghệ.
Học viên học nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 4,
thành phố Huế
Dựa vào kết quả tổng điều tra, rà soát cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế (nay thành phố Huế) là 4,93% (tương đương 16.006 hộ nghèo); đến cuối năm 2022 giảm còn 3,56% (tương đương 11.735 hộ nghèo); đến cuối năm 2023 giảm còn 2,27% (tương đương 7.540 hộ nghèo); đến cuối năm 2024 giảm còn 1,40% (tương đương 4.689 hộ nghèo). Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo thành phố Huế giảm còn dưới 1,2% (tương ứng còn khoảng 3.870 hộ nghèo).
Theo Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, những năm qua thành phố được Trung ương cấp hơn 143,9 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 71,6 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 72,2 tỷ đồng) để phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, khó khăn.