Đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển nông nghiệp vùng cao Lào Cai

Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh…  

Để triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn, thời gian qua, tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ các giải pháp như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành nông nghiệp, cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Chè Bản Liền (Bắc Hà)được trồng hoàn toàn tự nhiên nên trung bình mỗi tháng người dân chỉ thu hái một lần đảm bảo 25 tiêu chuẩn chè hữu cơ quốc tế. Ảnh: TTXVN

Tỉnh xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số với doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng các xã nông thôn mới thông minh. 

Năm 2023, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng là một trong 4 xã, phường của tỉnh Lào Cai được chọn thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi số toàn diện cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trên địa bàn xã có 6 hợp tác xã, 126 hộ kinh doanh, có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với sản phẩm chính bao gồm lúa gạo, rau, củ quả và chăn nuôi đại gia súc. Công nghệ số bước đầu đang hỗ trợ hiệu quả cho Phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Gia Phú, từng bước tạo nên mô hình xã thông minh, đem lại nhiều tiện ích cho người dân.

Xã Gia Phú phối hợp với các ngành chức năng xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, mã QR code để xác thực nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ thương hiệu sản phẩm cho các hợp tác xã. Đồng thời, hướng dẫn hợp tác xã cài đặt phần mềm để thanh toán điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất. 

Toàn bộ 10 sản phẩm OCOP của xã được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Các hợp tác xã đang khai thác tối đa công năng của chuyển đổi số trong việc bán hàng, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, kết nối khách hành, thực hiện các hợp đồng kinh tế trên không gian mạng.

Chú thích ảnh
Người dân ở huyện Mường Khương chăm sóc vườn quýt của gia đình. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hiện, Lào Cai đã có trên 70% hợp tác xã có ứng dụng công nghệ cao (tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất,...) trong quản lý canh tác theo các mức độ. Trên 75% hợp tác xã được khảo sát cho biết có sử dụng các ứng dụng như Zalo, Viber… hoặc phần mềm quản lý để cập nhật thông tin quản lý, điều hành hoạt động, trao đổi công việc giữa cán bộ quản lý với thành viên, người lao động. 

Đến nay, 100% sản phẩm nông sản Lào Cai được cấp chứng nhận OCOP của tỉnh đã được đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đã có 101 doanh nghiệp, hợp tác xã với 322 dòng sản phẩm được minh bạch thông tin, rõ nguồn gốc xuất xứ được cấp trên phần mềm Hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, đã có trên 161 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tham gia tương tác, giới thiệu quảng bá sản phẩm trên hệ thống với 237 dòng sản phẩm tham gia. Qua đó, đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, nông dân trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh và lợi thế sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ, ngành nông nghiệp là một trong các lĩnh vực được ưu tiên nhằm xây dựng nông thôn mới thông minh. Mục tiêu hướng đến mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo giá, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. 

Thời gian tới, Lào Cai đặc biệt chú trọng, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng các nền tảng quản trị và kinh doanh. Địa phương quan tâm hỗ trợ, quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng của tỉnh; ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc trên các hệ thống thông tin chuyên ngành và trên các sàn thương mại điện tử; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt...

Hương Thu
Nhân dân các dân tộc Lào Cai nỗ lực vượt khó, thi đua làm theo lời Bác
Nhân dân các dân tộc Lào Cai nỗ lực vượt khó, thi đua làm theo lời Bác

Chiều 19/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu các điển hình tỉnh Lào Cai trong phong trào thi đua làm theo lời Bác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN