Cuộc sống đổi thay nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) gắn liền với địa danh rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) vào ngày 22/12/1944. Sự kiện này mở ra trang sử hào hùng và truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Truyền thống cách mạng và dư âm của những năm tháng hào hùng năm xưa đang là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân Tam Kim vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà mới khang trang đang giúp diện mạo Tam Kim thay đổi.

Đến Tam Kim vào những ngày cuối tháng 12, đường vào xã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ để chào đón những đoàn khách về nguồn. Trải qua 79 năm kể từ ngày lịch sử ấy, đời sống người dân Tam Kim đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà cửa khang trang kiên cố san sát mọc lên. Trên cánh đồng, tiếng máy cày rền vang, những người dân đang hăng say gieo trồng vụ mới. Sự đổi thay trên quê hương cách mạng khiến cho lòng người thêm phấn chấn, vững tin ở tương lai.

Phát huy truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền xã Tam Kim đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có việc chỉ đạo các xóm đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa có quy mô, giá trị kinh tế cao. Hiện nay, xã đang triển khai nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả mang lại thu nhập cao cho người dân.

Là gia đình tiêu biểu của xã trong việc phát triển kinh tế, ông Tô Đình Cư (xóm Bản Um) cho biết, nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng của xã phù hợp nên gia đình ông quyết định trồng cây quýt. Sau 5 năm, hơn 2 ha quýt nhà ông đã cho thu hoạch, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Sản phẩm được chứng nhận VietGAP và đã có lượng khách hàng thường xuyên, ưa chuộng sử dụng. Kết hợp trồng cây ăn quả với chăn nuôi gia súc, gia cầm, hằng năm, ước thu nhập của gia đình đạt trên 100 triệu đồng.

Còn tại nơi diễn ra trận đánh Đồn Phai Khắt, chiến công đầu của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - xóm Phai Khắt, xã Tam Kim - đã khoác lên mình diện mạo mới. Người dân cùng đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Xóm có trên 10 ha đất nông nghiệp và đất rẫy với gần 100 hộ dân. Thực hiện phát triển sản xuất, xóm đã vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế gắn với nhu cầu thị trường. Nhờ đó, đến hết năm 2022, xóm chỉ còn trên 30% hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ, ủng hộ người nghèo, cũng được xã Tam Kim quan tâm đẩy mạnh. Gia đình bà Nông Thị Rem, xóm Phai Khắt là hộ cận nghèo của xóm. Bà Rem chia sẻ, những năm trước đây, gia đình phải ở nhà tạm. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp, năm 2020, gia đình bà được hỗ trợ 45 triệu đồng, bà con đóng góp công lao động nên đã làm được nhà mới khang trang. Đến nay, gia đình bà từng bước ổn định cuộc sống, các con chăm chỉ làm ăn, các cháu được học hành tử tế...

Cùng với gia đình bà Rem, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, xã Tam Kim đã hỗ trợ 94 hộ làm nhà, trong đó, hỗ trợ xây mới cho 79 hộ, các hộ còn lại thực hiện sữa chữa theo các tiêu chí quy định. Cùng với đó, thực hiện tri ân quê hương cách mạng, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ xây nhà mới cho 41 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã…

Chú thích ảnh
Trụ sở UBND xã Tam Kim.

Chủ tịch UBND xã Tam Kim Nông Thị Hiệp cho biết, được sự quan tâm của các cấp, ngành, vùng quê nghèo xưa nay đã có diện mạo mới khiến mỗi người dân càng thêm yêu và tự hào về mảnh đất anh hùng. Xã đã hoàn thành và duy trì phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Mầm non 5 tuổi; duy trì 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, xã Tam Kim có 100% trục đường xã được nhựa hóa và bê tông hóa; trên 98% đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; gần 72% xóm có nhà văn hóa và có trên 83% số hộ có nhà ở kiên cố... Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Xã phấn đấu đến năm 2025 sẽ về đích xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cùng với tập trung phát triển kinh tế rừng, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; quan tâm xây dựng các chương trình, dự án, nhất là tại các xóm đặc biệt khó khăn,

Bài và ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)
Cao Bằng tổ chức Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng
Cao Bằng tổ chức Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng

Ngày 16/12, UBND huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) tổ chức Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng, thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN