Cử tri Ninh Bình mong muốn giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường gần KCN Khánh Phú

Ngày 17/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình trao đổi với cử tri địa phương. 

Tại đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đã lắng nghe nhiều tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của cử tri xoay quanh vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương và những vấn đề liên quan đến các chính sách an sinh xã hội do ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường.

Ông Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho biết, vấn đề ô nhiễm môi trường tại thôn Phú Hào đã gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Chính vì vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề để ghi nhận thêm ý kiến của cử tri, đồng thời yêu cầu các ngành vào cuộc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đã bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương của Trung ương và tỉnh xây dựng khu công nghiệp tại địa phương. Việc xây dựng Khu Công nghiệp Khánh Phú đã giải quyết được nhiều việc làm cho người dân. Tuy nhiên, việc các nhà máy, công ty hoạt động trong khu công nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Mặt khác, việc các cảng than tập kết than thành những đống lớn ngay phía ngoài đê, gần với khu vực dân cư cũng gây bụi và tiếng ồn không nhỏ.

Chú thích ảnh
Cử tri Lê Đức Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Hào phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Cử tri Lê Đức Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phú Hào cho biết, thôn có 430 hộ với 1.377 nhân khẩu. Năm 2004, thực hiện chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, hơn 90% diện tích đất nông nghiệp của thôn Phú Hào được thu hồi để xây dựng Khu Công nghiệp Khánh Phú. Từ đây, cơ sở hạ tầng được đầu tư, việc làm được giải quyết, thu nhập được nâng lên nhưng cũng kéo theo đó là vấn đề ô nhiễm môi trường như bụi than, khí thải, khói bụi, nguồn nước thải chưa được xử lý thải ra ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong nhiều năm qua, thôn liên tục có người mắc bệnh hiểm nghèo. Hai năm gần đây, hơn chục người bị chết do bệnh ung thư. Trước thực trạng này, cử tri đề nghị được di dời chỗ ở của toàn bộ người dân trong thôn; nếu không di dời được phải có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Mặt khác, hệ thống tiêu thoát nước của khu công nghiệp được tiêu theo tuyến ngoài sông Chanh hiện nay, thường xuyên bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Theo đó, cử tri đề nghị xây dựng bờ kè hai bờ kênh điều hòa và đậy nắp, cải tạo cống để tránh mùi hôi thối bốc lên.

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, do cốt nền của khu công nghiệp được nâng lên hàng chục cm, dẫn đến mỗi khi mưa lớn, đã dồn nước về thôn Phú Hào khiến khu vực rất dễ bị ngập úng, 40 mẫu ruộng của thôn chỉ sản xuất được 1 vụ/năm. Cùng với đó, nhiều cử tri đề nghị tỉnh có chính sách thu hồi hoặc cho chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp manh mún, xen kẹt trong trong các khu dân cư, canh tác khó khăn, hiệu quả thấp sang phát triển tiểu thủ công nghiệp. Tỉnh có biện pháp khắc phục tình trạng xe quá tải, chở than, vật liệu xây dựng không được che đậy gây ô nhiễm môi trường và làm đường xuống cấp; nghiên cứu có chính sách đặc thù đối với thôn để đầu tư lát vỉa hè đường trục thôn, các công trình phục vụ đời sống dân sinh; hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế và mở rộng khuôn viên nghĩa trang nhân dân.

Chú thích ảnh
Buổi tiếp xúc cử tri thôn Phú Hào. 

Tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri thôn Phú Hào, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan đã trao đổi, làm rõ một số thắc mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền như: nguyên nhân dẫn đến khói bụi từ cảng than, việc xử lý nguồn nước thải; yêu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động về môi trường tại các nhà máy thuộc Khu Công nghiệp Khánh Phú; việc thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm...

Qua đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình mong muốn cử tri thôn Phú Hào tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường giám sát, cung cấp thông tin, phối hợp cùng Đoàn và các cơ quan hữu quan có biện pháp quản lý, xử lý kịp thời, đảm bảo môi trường, sức khỏe, đời sống và sản xuất của người dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổng hợp, gửi tới Quốc hội và các ban, bộ, ngành trong các kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Đối thoại với người dân về tình trạng ô nhiễm rác tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Đối thoại với người dân về tình trạng ô nhiễm rác tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Ngày 15/12, quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) tổ chức đối thoại với người dân phường An Khánh về tình trạng ô nhiễm tại bãi tập kết rác ở khu tái định cư Thới Nhựt 2 (phường An Khánh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN