Cử tri Cần Thơ phấn khởi tham gia bầu cử

Sáng 23/5, cùng với cả nước, 955.843 cử tri thuộc 935 Tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Chú thích ảnh
Cử tri đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết sáng 23/5 trời mát, không mưa, rất thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Trên tất cả các tuyến đường, các phương tiện giao thông tham gia giao thông ít, di chuyển thông suốt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định.

Tại các Tổ bầu cử, cử tri đã có mặt từ sáng sớm và thực hiện đúng quy định về công tác bầu cử. Đặc biệt, để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, cử tri thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ, đứng giãn cách trước khi tham gia bầu cử. Không khí đi bầu cử vui tươi, phấn khởi.

Theo Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã cử nhân viên y tế đến tất cả các tổ bầu cử cùng với các vật tư, trang thiết bị y tế để đo thân nhiệt, thực hiện việc khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, yêu cầu giữ khoảng cách cho các cử tri... Tất cả các công việc đều được triển khai tốt đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn an toàn trong Ngày bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, cử tri phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, rất phấn khởi khi được thực hiện nghĩa vụ công dân, đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần chọn ra những ngưởi có đủ đức, đủ tài để xây dựng, phát triển đất nước và thành phố… Đặc biệt thành phố Cần Thơ có ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV là Thủ tướng Chính phủ nên rất tự hào và hãnh diện. Cử tri mong muốn Thủ tướng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho đất nước, cùng với Chính phủ quan tâm hỗ trợ, đầu tư nhiều hơn cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như thành phố Cần Thơ phát triển  mạnh về kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội…

Theo ông Mai Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Cái Khế, lễ khai mạc bầu cử sáng 23/5 đã được UBND phường chuẩn bị hết sức chu đáo với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính. Bên cạnh đó, phường đã phân công lực lượng y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định. Lực lượng chức năng đã sắp xếp, hướng dẫn, tuyên truyền cho cử tri đi bầu, công tác an ninh trật tự được Ủy ban Bầu cử phường chi đạo sâu sát, đảm bảo sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn. Thời tiết sáng 23/5 mát, nắng nhẹ rất thuận lợi cho công tác bầu cử, không khí cử tri đi bầu rất phấn khởi, náo nức; cử tri đã tập trung sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ: Công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được giữ vững ổn định, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm mặc dù nhiều Tổ bầu cử chưa khai mạc nên có thời gian nghiên cứu, xem xét, lựa chọn các ứng cử viên kỹ lưỡng.

Có được kết quả trên là nhờ trước đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp và các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị từ trước như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn các biển pano tuyên truyền mục đích ý nghĩa của ngày bầu cử, lập và rà soát cập nhật danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, trang trí các điểm bỏ phiếu đảm bảo khang trang, sạch đẹp, đúng quy định… Thành phố cũng đã chuẩn bị trên 3.000 thùng phiếu phụ để thực hiện việc bỏ phiếu tại các khu vực cách ly, bệnh viện, các trường hợp cử tri không thể trực tiếp đi bỏ phiếu ở các điểm bỏ phiếu.

Tiểu ban an ninh trật tự triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử. Thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo... nên công tác an ninh trật tự trên địa bàn trong ngày bầu cử được giữ vững, đảm bảo. 

Một nét mới trong kỳ bầu cử lần này đó là để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19 hiệu quả, thành phố Cần Thơ đã bố trí các cử tri tham gia bỏ phiếu không cùng một thời điểm để tránh tập trung đông người mà chia ra các khung thời gian cho từng nhóm cử tri tham gia bầu cử không để ùn ứ đông người nhưng cũng đảm bảo tính liên tục. 

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 13 ứng cử viên để bầu 7 đại biểu Quốc hội, 11 Ban bầu cử với 87 ứng cử viên để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngọc Thiện (TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ 

Sáng 23/5, tại Khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đông đảo cử tri đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN