Chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Sáng 21/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp thống nhất phương án hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và hỗ trợ công dân của tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thông qua phương án hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo (trừ hộ nghèo có đối tượng là lao động tự do đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Đây là hai địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua khiến đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, qua rà soát, xác lập danh sách, tỉnh có trên 1.850 hộ nghèo được hỗ trợ với mức tiền 500.000 đồng/hộ, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì người nghèo các cấp”. Theo đó, các địa phương sẽ thực hiện chi hỗ trợ ngay trong tháng 8/2021.

Cùng với hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo, tỉnh Ninh Thuận sẽ thành lập các đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên và dành khoảng 350 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cũng thống nhất phương án hỗ trợ đợt 2 cho công dân Ninh Thuận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, tỉnh Ninh Thuận ưu tiên hỗ trợ cho trên 2.370 người, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người, diện được nhận hỗ trợ là học sinh, sinh viên, người lao động tự do thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và người đi điều trị bệnh chưa về lại tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển qua số tài khoản ngân hàng và các phương thức chuyển tiền khác do người dân cung cấp. Việc chi hỗ trợ sẽ thông qua sự phối hợp giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện chi hỗ trợ trong tháng 8/2021. Trước đó, trong đợt 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã xác nhận thông tin và hỗ trợ cho 146 trường hợp, với số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp.

*Ngày 21/8, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội “không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được quan tâm”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Đoàn kết chống dịch”, hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tặng quà các lực lượng trực chốt phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà cho những người gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Tại chương trình, các đơn vị trên đã trao tặng 2.200 suất quà là các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, lạc, nước mắm với tổng trị giá 440 triệu đồng cho 2.200 lao động mất việc làm và sinh viên ngoại tỉnh; hỗ trợ 43 chốt trực phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai. Các suất quà gồm nhu yếu phẩm và 4.300 khẩu trang y tế, 43 chai nước sát khuẩn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận quận Bắc Từ Liêm, các phường đã rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vận động được nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ tới những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Bà Nguyễn Lan Hương mong muốn thời gian tới quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng, chống dịch. 

Đặc biệt, các đơn vị liên quan, cùng với người dân cần khẩn trương triển khai xét nghiệm sàng lọc cho những khu vực, đối tượng có nguy cơ cao, tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại không có lý do chính đáng; quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân; tiếp tục vận động nguồn lực, rà soát những người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được quan tâm hỗ trợ khi gặp khó khăn do

 

Nguyễn Thành-Nguyễn Thắng (TTXVN)
Tàu khách Bắc Nam tạm dừng đón, trả khách ở nhiều ga
Tàu khách Bắc Nam tạm dừng đón, trả khách ở nhiều ga

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) ngày 28/7 thông báo, tàu khách chạy tuyến Bắc Nam tiếp tục tạm dừng đón, trả khách tại các ga Sài Gòn, Hà Nội, Dĩ An... do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN