Cảnh báo tình trạng bất cẩn gây cháy rừng ở Thừa Thiên - Huế

Nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến công tác phòng chống cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế thời gian gần đây, luôn ở mức cảnh báo cao.

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Một số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xuất phát từ việc sử dụng lửa bất cẩn của người dân ở khu vực nghĩa trang khiến ngọn lửa cháy lan ra phần thực bì, bùng phát thành cháy rừng.

Khoảng 10 giờ ngày 21/7, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về vụ cháy rừng thông ở khu vực nghĩa trang phường An Tây, thành phố Huế. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương dập lửa.

Lực lượng chữa cháy đã triển khai phát đường băng, huy động nhiều vòi xịt nước lớn để khống chế ngọn lửa lan rộng. Khu vực xảy ra cháy rừng nằm dưới mạch 2 đường dây điện 220 KV Huế- Đông Hà và 110 KV Đồng Hới-Huế. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, ước tính diện tích cháy khoảng 2.800 m2, chủ yếu là cháy phần thực bì và 2/3 thân cây thông.

Trước đó khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/7, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Toàn ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế đã lên phần mộ người thân để thắp hương, trong lúc đốt hương không may ngọn lửa đã bén ra khu vực xung quanh. Hai vợ chồng ông Toàn đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành và xuống gọi người dân sống gần đó đến hỗ trợ và báo cho lực lượng chức năng biết. Theo lãnh đạo phường An Tây đây là diện tích rừng thông hàng chục năm tuổi do phường quản lý.

Liên quan đến cháy rừng xuất phát từ sử dụng lửa bất cẩn trong khu vực nghĩa trang. Tối ngày 29/6, tại khu vực đồi thông nằm phía trên một khu nghĩa trang cũng tại phường An Tây, thành phố Huế đã xảy ra cháy. Nguyên nhân được lực lượng chữa cháy xác định là do người dân sử dụng lửa bất cẩn ở khu vực nghĩa trang làm ngọn lửa bùng phát. Các lực lượng chức năng sau đó đã phải mất nhiều giờ để khống chế, dập tắt ngọn lửa.

Trung tá Lê Văn Thứ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời, cần có quy hoạch những vị trí đốt hương, vàng mã tại các nghĩa trang để hạn chế thấp nhất những rủi ro gây ra cháy rừng trong mùa hanh khô hiện nay.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng, gây thiệt hại khoảng 5,96 ha rừng.

Đỗ Trưởng - Tường Vi (TTXVN)
Cơ bản khống chế được cháy rừng tại núi Hầm Vàng ở Đà Nẵng
Cơ bản khống chế được cháy rừng tại núi Hầm Vàng ở Đà Nẵng

Chiều 19/7, ông Nguyễn Đình Nam, Hạt phó Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu cho biết, đến 17 giờ chiều 19/7, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng tại núi Hầm Vàng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN