Cần Thơ: Tri ân cán bộ, chiến sỹ biệt động hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Sáng 28/2, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Tái thành lập Đội Biệt động Cần Thơ (28/2/1968 - 28/2/2023), Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh biệt động cùng gia đình, thân nhân của cán bộ chiến sỹ biệt động thành phố tổ chức ngày giỗ tập thể và lễ đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Vườn Mận.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển biểu dương tinh thần nhiệt huyết và sự nỗ lực tìm kiếm thông tin bằng nhiều hình thức của Ban liên lạc Cựu Chiến binh biệt động Cần Thơ để lập danh sách các chiến sỹ hy sinh. Danh sách được đưa vào nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Vườn Mận lần này còn khuyết một số thông tin của các chiến sỹ, liệt sỹ. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, Ban Liên lạc tiếp tục phối hợp với các đồng chí lão thành cách mạng, thân nhân gia đình liệt sỹ đã hy sinh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương để tìm kiếm thêm những thông tin hữu ích bổ sung, hoàn thiện danh sách. Đơn vị quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Vườn Mận tiếp nhận thông tin, bổ sung vào thuyết minh giới thiệu, làm phong phú thêm nội dung hướng dẫn khách tham quan tại di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chỉ đạo Bảo tàng thành phố rà soát hiện vật có liên quan để bổ sung vào nội dung trưng bày tại Di tích.

Chú thích ảnh
Đại tá Võ Tấn Dũng, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Biệt động Cần Thơ, đọc diễn văn tưởng niệm các chiến sỹ Biệt động hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Đại tá Võ Tấn Dũng, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh biệt động Cần Thơ chia sẻ, việc đưa và trưng bày danh sách 203 chiến sỹ hy sinh chỉ là “bước đầu” thực hiện nguyện vọng của các đồng đội và gia đình thân nhân. Mặc dù rất cố gắng nhưng Ban liên lạc trong một số trường hợp chỉ biết được tên, đơn vị nên thiếu nhiều thông tin cụ thể. Điều này khiến Ban liên lạc luôn trăn trở. Trước mắt, Ban liên lạc cùng lãnh đạo các cấp thống nhất, thông tin các đồng chí hy sinh chưa đầy đủ phần nào sẽ để trống và tiếp tục bổ sung sau.

Chú thích ảnh
Thắp hương tưởng niệm các chiến sỹ Biệt động hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Khu di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Vườn Mận nằm tại khu vực Bình Thường B (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Địa điểm là một trong những căn cứ lõm của lực lượng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Căn cứ bị bao quanh bởi 9 đồn địch, trong đó, nằm cách đồn bà Chủ Kiểu và đồn Hàng Bàng - Cầu Đá của địch khoảng hơn 400 m. Với những giá trị lịch sử độc đáo và đặc biệt, Khu di tích được lãnh đạo thành phố kỳ vọng thời gian tới sẽ là điểm tham quan, học tập, về nguồn tiêu biểu của địa phương; thu hút người dân đến tìm hiểu và tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, giải phóng Tổ quốc.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Tri ân các thế hệ nghệ sỹ - chiến sỹ cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc
Tri ân các thế hệ nghệ sỹ - chiến sỹ cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc

Trong những ngày cả nước sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), triển lãm chuyên đề “Nghệ sỹ là chiến sỹ” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân các thế hệ họa sỹ, những người đã sử dụng bút vẽ làm vũ khí, đem nhiệt huyết và cả sự hy sinh để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân, góp phần làm giàu thêm các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN