Cần Thơ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 15/3, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ II, năm 2024.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Hiểu, Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ phát biểu. 

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ II, năm 2024, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ là cơ quan thường trực. Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạnh xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam…

Chủ đề của các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích những tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những tác phẩm mang tính “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc các loại hình như: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Cuộc thi nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi kể từ khi phát động đến hết ngày 17/5/2024.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. 

Cơ cấu và số lượng giải thưởng gồm: Loại hình Tạp chí có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; loại hình Báo có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; loại hình Phát thanh, Truyền hình, Video clip có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Cuộc thi còn có 15 giải thưởng tập thể do Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia dự thi; giải tập thể xuất sắc cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Từ ngày 10-30/6/2024, Ban Tổ chức tiến hành chấm sơ khảo, chung khảo, xét giải thưởng; tháng 7/2024, tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi cấp thành phố và tuyển chọn tác phẩm xuất sắc gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 8/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN