Cà Mau phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ người dân trở về quê

Từ ngày 1/10 đến sáng 7/10, người dân đi làm xa tự phát trở về tỉnh Cà Mau là hơn 21.300 người.

Chú thích ảnh
Từ 1/10 đến sáng 7/10, người dân đi làm xa tự phát trở về tỉnh Cà Mau là hơn 21.300 người. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao với Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện về việc tổ chức đón tiếp, vận động, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cung cấp kịp thời cho công dân Cà Mau từ ngoài tỉnh về địa phương.

Ông có thể thông tin nhanh việc tỉnh tổ chức đón tiếp công dân Cà Mau từ ngoài tỉnh trở về trong những ngày vừa qua?

Những ngày qua, tuy người dân đi làm việc, lao động ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương rất nhiều nhưng cơ quan chức năng Cà Mau đã tổ chức đón tiếp chu đáo, tận tình, chặt chẽ, kỹ lưỡng và sắp xếp ổn định bước đầu về nơi ăn, ở cho người dân mới trở về. Đồng thời, tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát, ngăn chặn không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Khi người dân được đưa đến nơi tập trung được xét nghiệm sàng lọc, kiểm tra dịch tễ, phân loại từng trường hợp cụ thể để áp dụng thực hiện cách ly tại hộ gia đình hoặc cách ly y tế tập trung theo quy định. Cơ quan chức năng của tỉnh đã có hướng dẫn rất cụ thể cho các huyện, thành phố, ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát. Đến thời điểm này, tỉnh tổ chức đón tiếp công dân Cà Mau từ các tỉnh tâm dịch trở về quê đảm bảo tốt các khâu về an ninh, trật tự, y tế, hậu cần và cơ bản đi vào nề nếp, chưa xảy ra sự việc nào đáng tiếc.

Thực tế mỗi ngày Cà Mau tiếp nhận rất đông người dân từ ngoài tỉnh trở về thì việc huy động, vận động nguồn lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông?

Vấn đề quan tâm lớn nhất hiện nay là phải lo chỗ ăn, ở và việc thực hiện tốt xét nghiệm COVID-19, kiểm tra dịch tễ để tính toán cách ly y tế đối với người dân từ các tỉnh tâm dịch trở về địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động quyên góp lương thực, thực phẩm phục vụ người dân khi về tới cửa ngõ Cà Mau là có ngay đồ ăn, nước uống, sữa và các nhu yếu phẩm khác. Sau khi đưa người dân về đến các điểm quản lý tập trung, tỉnh bố trí bếp ăn và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết khác cho bà con.

Hiện Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ mỗi người dân về ở khu cách ly tập trung 40.000 đồng/ngày/người nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn. Người dân trong 14 ngày thực hiện cách ly y tế tập trung đều đảm bảo 3 bữa ăn (sáng, trưa, chiều)...

Trong những ngày qua, ngoài vai trò chủ công của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể thì các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm... đã cộng đồng trách nhiệm rất cao trong việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Cà Mau từ các tỉnh vùng tâm dịch trở về địa phương. Đáng trân trọng là nhiều người thể hiện nghĩa cử cao đẹp, làm việc với tinh thần tự giác cả ngày lẫn đêm để chăm lo bà con vượt qua khó khăn ban đầu. Điều này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân đã liên tục chỉ đạo cho các cấp,  ngành, trong đó có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đảm trách việc hỗ trợ, vận động lương thực, thực phẩm để cung cấp kịp thời cho người dân từ ngoài tỉnh trở về. Do có tính toán, chuẩn bị từ khâu tổ chức đón công dân ở các nơi giáp ranh với các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang cho đến khâu sắp xếp, bố trí đưa công dân trở về quê theo từng tuyến huyện, xã; chuẩn bị thức ăn nhanh cho bà con, sữa cho trẻ em, sản phụ và người già nên người dân về đến Cà Mau đều được tiếp đón chu đáo, được phục vụ miễn phí nhu yếu phẩm và hoạt động cần thiết khác.

Thưa ông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có định hướng gì để tiếp tục hỗ trợ chăm lo người dân Cà Mau từ ngoài tỉnh về địa phương trong thời gian tới?

Dự báo số lượng công dân Cà Mau từ ngoài tỉnh trở về quê sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Do vậy, tôi mong muốn các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tốt tinh thần tương thân, tương ái - một phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn; đồng thời, đẩy mạnh vận động đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ người dân, tổ chức các bếp ăn, cải thiện bữa ăn cho người được cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung... Đặc biệt không để xảy ra trường hợp người dân từ các tỉnh về Cà Mau bị thiếu ăn.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân Cà Mau vừa mới trở về quê hương sẽ là niềm động viên rất lớn về mặt tinh thần, giúp họ sớm vượt qua khó khăn và ổn định trong cuộc sống, lao động, sản xuất...

Trân trọng cảm ơn ông!

Kim Há (Thực hiện)
Gần 20.000 người về quê tự phát, Cà Mau đưa ra quy định về cách ly tại nhà
Gần 20.000 người về quê tự phát, Cà Mau đưa ra quy định về cách ly tại nhà

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, từ ngày 1/10 đến sáng 6/10 có gần 20.000 người từ các tâm dịch đổ về quê ở Cà Mau và dự kiến tình trạng này tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, dẫn đến sự quá tải cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN