Bình Thuận đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước

Ðổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, không hình thức, là những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đề ra tại Hội nghị tổ chức vào sáng 24/7.

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động. 

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm túc việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; trong đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Công đoàn các cấp cũng quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An nhấn mạnh: Các cấp Công đoàn trong tỉnh cần đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật vê thi đua khen thưởng; kịp thời tuyên truyền, phổ biến những kinh  nghiệm hay, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Các cấp Công đoàn cần chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học…

Trong giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Luật Thi đua, khen thưởng và các chủ trương, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn luôn được gắn kết với các phong trào do địa phương phát động như: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở… đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Trao tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. 

Nổi bật là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được các cấp Công đoàn hưởng ứng tích cực và cụ thể hóa thành các phong trào, chương trình của tổ chức Công đoàn để thực hiện. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã vận động xây dựng Quỹ, hỗ trợ sữa chữa và xây mới 145 với nhà tổng số tiền 4,76 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động ủng hộ hơn 32 ngàn tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 26 ngàn tỷ đồng, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng; vận động hơn 1,9 tỷ đồng thăm hỏi, mua bảo hiểm và hỗ trợ phương tiện hành nghề cho các nghiệp đoàn nghề cá trong tỉnh…

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 107 tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020;  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 4 Bằng Lao động sáng tạo cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

Sáng 24/7/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN