Bình Dương: Sẽ xây dựng thêm trung tâm văn hóa cho công nhân lao động

Ngày 27/3, tại Bình Dương, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. 

Tại buổi làm việc, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, phương án sắp xếp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch- Thương mại công đoàn tỉnh trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; tình hình thực hiện dự án thiết chế công đoàn; Trung tâm hoạt động văn hóa công nhân lao động tỉnh; tổ chức bộ máy và biên chế Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại diện lãnh đạo thị xã Tân Uyên cũng thông tin một số nội dung liên quan địa điểm dự kiến xây dựng Trung tâm Văn hóa công nhân lao động thị xã Tân Uyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao, cảm ơn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt các hoạt động công đoàn thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu Liên đoàn lao động tỉnh khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với việc xây dựng các thiết chế công đoàn, ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tính toán địa điểm, quy mô xây dựng phù hợp để tiện cho công nhân lao động tham gia sinh hoạt.

Về chỉ tiêu biên chế của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Liên đoàn lao động báo cáo cụ thể để các ngành chức năng tham mưu tỉnh giải quyết thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý về chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa công nhân lao động tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao công tác hoạt động sôi nổi, thiết thực, chăm lo cho người lao động của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương và Liên đoàn lao động địa phương, các cấp. Ông cũng nhận thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong các hoạt động công đoàn. Ông Khang đề nghị, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương khi có khó khăn cần đưa ý kiến về Tổng liên đoàn để đưa ra những phương hướng khắc phục sớm nhất trong công tác xây dựng các thiết chế, mở rộng quy mô,... cho người lao động.

Bình Dương hiện có 29 Khu công nghiệp, thu hút hơn 1,5 triệu công nhân, người lao động đang làm việc.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi trở lại làm việc sau Tết 
Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi trở lại làm việc sau Tết 

Ngay trong những ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 27 và 28/1), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, đồng thời nắm bắt tình hình công nhân lao động tại một số Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN