Bạc Liêu chuẩn bị chu đáo tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp trước ngày 30/6

Ngày 24/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu, nhờ sự chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, cử tri đi bầu đạt 99,92%, vượt chỉ tiêu đề ra so mức bình quân chung cả nước. Kết quả, cử tri đã sáng suốt lựa chọn bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội; 50 đại biểu HĐND tỉnh; 229 vị đại biểu HĐND cấp huyện; 1.715 đại biểu HĐND cấp xã.

Kết quả này là do Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ công tác bầu cử.

Cùng đó, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở các đơn vị, địa phương, ngành chức năng đều được thực hiện đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền được chú trọng, hình thức đổi mới, đảm bảo cả chiều rộng và chiều sâu. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự - an toàn xã hội, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng 5 tình huống phòng, chống dịch phục vụ bầu cử cùng với việc thực hiện nghiêm Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế đã góp phần đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử…

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế để rút kinh nghiệm như: Một số địa phương tuyên truyền công tác bầu cử còn ít; bầu thiếu 7 đại biểu HĐND cấp xã. Một số tổ kiểm phiếu do chưa có kinh nghiệm nên kiểm phiếu chậm và một số huyện tổng hợp kết quả kiểm phiếu báo cáo về tỉnh chậm…

Để hoàn thành tốt công tác sau bầu cử, bà Lê Thị Ái Nam đề nghị các cấp ủy, thường trực HĐND các cấp chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, hoàn tất trước ngày 30/6. Hiện, toàn tỉnh đã có 46 xã, 1 đơn vị cấp huyện tổ chức xong kỳ họp thứ nhất. Ủy ban Bầu cử các cấp cần tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử, khen thưởng cá nhân, tập thể, bàn giao hồ sơ, biên bản cho UBND cùng cấp lưu trữ, thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây chính là sự nỗ lực của các cấp các ngành trong tỉnh, nhất là Ủy ban bầu cử các cấp, thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức triển khai hiệu quả các bước chuẩn bị, nhất là công tác chuẩn bị nguồn ứng cử viên, tổ chức thành công công tác hiệp thương của mặt trận các cấp trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền kết quả của cuộc bầu cử vừa qua, ghi nhận sự ủng hộ lớn của cử tri góp phần vào thành công của cuộc bầu cử; đồng thời sau hội nghị này, các địa phương cần tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc bầu cử. Đặc biệt, các cấp, ngành cần khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan; tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND ngang cấp đạt kết quả tốt.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 30 tập thể, 193 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)
Ninh Thuận: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,91%
Ninh Thuận: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,91%

Sáng 22/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN