Ngay trong sáng 7/11, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thu dọn cát và rác thải trên toàn tuyến ven biển sau bão số 13.
Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động 1 trên sông Nhuệ và báo động 3 trên sông Cà Lồ, đồng thời yêu cầu các lực lượng được giao nhiệm vụ tổ chức hỗ trợ, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy, chăng dây cảnh báo, đặt biển báo tại các vị trí ngập sâu để bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời ứng phó mọi tình huống xảy ra.
Do ảnh hưởng của mưa bão, nước sông Cầu lên nhanh vượt mức báo động III, đến trưa 8/10, xã Trung Giã (Hà Nội) có 637 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập tạm thời, tập trung chủ yếu tại các thôn 8, Đa Hội, Bình An, An Lạc, Hòa Bình và Đô Tân.
Ngày 8/10, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đóng trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã phát công điện về việc phát lệnh báo động 1 trên hệ thống sông Thái Bình.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Công điện yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố.
Sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh từng bước hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy mới bước đầu vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Tuy vậy, thực tiễn cũng bộc lộ không ít khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình phát huy hiệu quả cao hơn.
Chiều 7/10, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ ngập sâu khi triều cường rằm tháng Tám âm lịch lên cao vượt báo động 3, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và đời sống sinh hoạt, sản xuất, buôn bán của người dân.
Do chịu ảnh hưởng liên tiếp mưa lớn từ cơn bão số 10 và hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Thủ đô Hà Nội lên trên mức báo động 1, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống dọc bờ sông.
Ngày 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại phường Ngũ Hành Sơn và xã Hòa Vang. Nhiều cử tri đã phát biểu, kiến nghị những vấn đề còn tồn tại trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai…
Theo bản tin lúc 11h40 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập úng ở các khu vực trũng của trung tâm thành phố.
Ngày 7/10, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang phối hợp với Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) đã trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chiêm Hóa, xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.
Một tuần trôi qua nhưng nỗi ám ảnh, sợ hãi trước sức mạnh, sức tàn phá hung hãn của trận lũ với mực nước dâng vượt đỉnh lũ lịch sử vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt, ánh mắt của nhiều người dân đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, Ơ Đu ở xã Nga My (tỉnh Nghệ An).
Hiện nay là cao điểm của mùa mưa, bão, việc chủ động ứng phó với thiên tai bất thường, nhất là cao điểm của triều cường theo chu kỳ hàng năm để bảo vệ sản xuất, đời sống của người dân đang được các cấp ngành, địa phương của thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm.
Sau ba tháng hợp nhất, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song địa phương vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai.
Cơn mưa lớn từ đêm 6/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến chung cư Ecohome 1, Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) một lần nữa rơi vào cảnh ngập lụt.
Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Khánh Hòa xác định năng lượng, năng lượng tái tạo là “1 trong 4” nhóm ngành trụ cột để tạo đột phá, góp phần tạo động lực đưa tỉnh đạt tăng trưởng 2 con số. Chiến lược phát triển rất cụ thể, nhưng để lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo bứt tốc vẫn còn là vấn đề lớn, bởi nhiều nút thắt, điểm nghẽn đến nay vẫn chưa được khai thông.
Ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn ở Hà Nội từ đêm qua đến sáng 7/10, nhiều tuyến đường mênh mông "biển nước", ùn tắc giao thông, cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì ngập lụt.
UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức họp Tổ Điều phối nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Tập đoàn FPT về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.
Hoài Nhơn là một huyện thuộc tỉnh Bình Định (cũ), nay là vùng đất cửa ngõ phía Bắc tỉnh Gia Lai (mới). Đây không chỉ là địa danh nổi tiếng với cảnh quan đa dạng, có biển, xứ dừa và cao nguyên xanh cùng bề dày lịch sử lâu đời nhất ở khu vực Nam Trung Bộ, mà nhiều năm qua đã trở thành “điểm sáng” trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội
Chiều 6/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra.