Chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở núi đá tại Tam Chúc

Trước hiện tượng sạt lở đá tại khu vực núi Cao San, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình và diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, UBND phường Tam Chúc đã chủ động xây dựng phương án phòng chống sạt lở núi đá, sẵn sàng các phương án bố trí lực lượng ứng trực nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Từ năm 2025 đến nay, khu vực núi Cao San, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình nhiều lần xảy ra sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của các hộ dân sinh sống dưới chân núi. 

Nhiều hộ dân lo lắng tình trạng sạt lở 

Tại khu vực chân núi Cao San hiện có 17 hộ dân sinh sống. Những ngày qua, người dân địa phương không khỏi lo lắng khi khu vực này vẫn xảy ra tình trạng sạt lở. Cụ thể, vào đầu tháng 7/2026, một vụ lở đá đã bất ngờ xảy ra đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của các hộ dân sinh sống dưới chân núi, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21A. 

Bà Nguyễn Thị Thạc, Tổ dân phố Đoài, phường Tam Chúc cho biết: "Từ năm 2025 đến nay, khu vực này đã 2 lần xảy ra sạt lở lớn. Vụ sạt lở lớn nhất vào ngày 26/6/2025 vào thời điểm người dân đang nghỉ trưa bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó hàng trăm khối đá từ trên cao đổ ập xuống. Gần đây nhất vào ngày 4/7 đã có tình trạng sạt lở xảy ra. Những ngày vừa qua, một vài tảng đá có kích cỡ khác nhau lăn từ trên núi xuống làm gãy đổ cây cối của gia đình. Người dân chúng tôi rất lo lắng và mong muốn các cấp chính quyền sớm nghiên cứu, xem xét để gia đình chuyển đến nơi an toàn".  

Ngoài ra, vào ngày 27/6/2026 khu vực núi Cao San đã xảy ra đám cháy rừng phòng hộ với diện tích khoảng 5,69 ha. Theo nhận định của chính quyền địa phương, sau vụ cháy rừng phòng hộ khu vực này, kết cấu địa chất tại các khu vực đồi núi trên địa bàn phường Tam Chúc đã bị suy giảm nghiêm trọng; thảm thực vật giữ đất bị thiêu rụi, rễ cây rừng bị tổn thương không còn khả năng liên kết phong hóa, nền đất vôi đặc trưng bị xốp hóa sau nhiệt độ cao…

Hiện tại, Ninh Bình đang bước vào mùa mưa bão, khi một lượng nước khổng lồ ngấm xuống nền đất mùn vỡ nát sau cháy sẽ tạo thành những "túi bùn nén lực", dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, đá lăn và lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là hiểm họa khôn lường đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân sinh sống ven sườn đồi và người tham gia giao thông. 

Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ dân phố Đoài, phường Tam Chúc cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy rừng, ngọn núi tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa lớn. Nước mưa xối xuống khiến nền đất mùn bị loãng ra, mất hoàn toàn khả năng liên kết và độ bám giữ, dẫn đến hiện tượng đất đá từ trên cao ồ ạt sụt trượt xuống dưới. Ngay khi đá lở xảy ra, chúng tôi đã kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, nhanh chóng huy động các phương tiện và máy móc chuyên dụng đến hiện trường để giải tỏa các khối đá lớn, thu dọn mặt đường nhằm khôi phục giao thông, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở sau cháy rừng

Chú thích ảnh
Công an phường Tam Chúc hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng di chuyển qua đoạn đường song hành Quốc lộ 21A nhằm đảm bảo an toàn. 

Trước tình hình trên, UBND phường Tam Chúc chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc, tập trung xây dựng và tham mưu các phương án ứng phó toàn diện, không để bị động trước mọi tình huống. 

Công an phường Tam Chúc đã lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra sự cố, Công an phường đã kịp thời thiết lập vành đai an toàn, bố trí lực lượng chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ tại phân đoạn nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 21A; chủ động hướng dẫn toàn bộ các phương tiện chuyển hướng di chuyển qua đoạn đường song hành Quốc lộ 21A. Nhờ sự điều tiết linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao, tuyến giao thông huyết mạch luôn được đảm bảo thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ hay tai nạn đáng tiếc nào. Lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai, kiên quyết giữ vững an ninh trật tự. 

Chị Nguyễn Hồng Hạnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tam Chúc cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân nhất là trong mùa mưa bão, UBND phường đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó với đá lở; trong đó chú trọng việc tuyên truyền người dân không đi lại trong khu vực nguy hiểm, khẩn trương di dời đến nơi an toàn khi có mưa bão hoặc mưa lớn kéo dài, tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại khu vực trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa mọi bất trắc cho người và phương tiện qua lại.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc "3 không, 3 phải" (Không đi vào vùng nguy hiểm, không đỗ xe sát vách núi, không chủ quan; Phải theo dõi thời tiết, phải chấp hành lệnh sơ tán và phải báo cáo ngay khi thấy dấu hiệu rạn nứt mới) nhằm chung tay cùng lực lượng chức năng giữ vững an toàn cho địa bàn.

Bài và ảnh: Hải Yến (TTXVN)
Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Chiều 22/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 31/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN