Chuyển vốn chính sách đến tận tay người dân đảo xa

Những tấm gương thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng đã phản ánh rõ rệt kết quả đầu tư của tín dụng chính sách.

Chú thích ảnh
Các điểm giao dịch của NHCsXH đặc khu Phú Quốc duy trì hoạt động, giúp nhân dân vậy vốn thuận lợi.

Gia đình anh Sì A Hải, ngụ tại khu phố 5 Dương Đông, cách đây 5 năm đã được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Phú Quốc. Với 50 triệu đồng vốn vay từ Chương trình giải quyết việc làm, anh Sì A Hải nuôi bò sinh sản, trồng rau xanh, mỗi năm thu lãi 70 triệu đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Diễm, ngụ tại khu phố Rạch Hàm, nhờ vốn vay ưu đãi đã đầu tư làm chuồng trại, nuôi 10 con lợn thịt và đàn gà, vịt ấp trứng hơn 1.000 con. Đón Xuân 2025, gia đình chị đã ra khỏi danh sách hộ nghèo và được ở trong ngôi nhà mới kiên cố. Chị Diễm tâm sự: "Dân đảo quê tôi trước đây nghèo khó, túng thiếu lắm. Từ khi được nguồn vốn ưu đãi tiếp sức và Hội Nông dân địa phương động viên, nghề chăn nuôi phát triển, nhà tôi và nhiều hộ gia đình khác đã khá giả hơn".

Cùng khát vọng đổi đời như anh Hải, chị Diễm, 7 hộ gia đình ngư dân ở khu phố Rạch Tràm đã sử dụng vốn vay của NHCSXH đặc khu Phú Quốc tham gia "Dự án trồng rong biển thương phẩm” chuyển đổi nghề và ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực ven biển xã Bãi Thơm cũ. Sau thời gian kiên trì chăm sóc, xử lý theo hướng dẫn kỹ thuật, rong biển phát triển tốt, phủ kín 5 ha mặt nước; mang lại lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/ha/vụ, giúp bà con thoát cảnh nghèo khó, trả được nợ vay ngân hàng đúng quy định.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH Phú Quốc luôn đồng hành, tận tình giúp người dân sử dụng vốn chính sách phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Lê Huy, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc nhận định: "Mô hình trồng rong biển  đã tạo công ăn việc làm và từng bước chuyển đổi nghề cho ngư dân, giúp họ ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đầu tư của nguồn vốn tín dụng chính sách và sự hỗ trợ về kỹ thuật để mở rộng và phát triển mô hình nuôi rong biển bền vững tại vùng ngư dân Phú Quốc sinh sống".

Những tấm gương thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng đã phản ánh rõ rệt kết quả đầu tư của tín dụng chính sách. Chủ tịch UBND đặc khu kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, khẳng định: NHCSXH đã tập trung ưu tiên nguồn vốn và chuyển tải kịp thời đến đúng từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Hiếu Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH đặc khu Phú Quốc, chia sẻ: NHCSXH đặc khu, tiền thân là NHCSXH thành phố Phú Quốc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương, sự phối hợp của các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của những người làm tín dụng chính sách, nên đã bảo đảm cho hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng NHCSXH Phú Quốc luôn đồng hành, tận tình giúp người dân sử dụng vốn chính sách phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Tính đến 30/6/2026, tổng nguồn vốn đạt 414,5 tỷ đồng, tăng so với đầu năm gần 50 tỷ đồng, cùng đó tổng dư nợ cũng đạt 413 tỷ đồng và 7.770 khách hàng còn dư nợ; dư nợ bình quân một khách hàng đạt 53,2 triệu đồng.

Bước sang cuộc hành trình mới, Ngân hàng CSXH Phú Quốc quyết tâm giữ vững vai trò trong công cuộc đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng đang được những cán bộ tín dụng và các cấp ngành rốt ráo thực hiện, nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp bà con được thụ hưởng các dịch vụ của NHCSXH và không để ai bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn đổi mới, phát triển.

Thành Văn - Minh Uyên
Tín dụng chính sách: Điểm tựa vững chắc giúp đồng bào Sơn La thoát nghèo
Tín dụng chính sách: Điểm tựa vững chắc giúp đồng bào Sơn La thoát nghèo

Suốt những năm qua, hoạt động của NHCSXH tỉnh Sơn La đã trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hàng nghìn lao động có việc làm ngay tại quê hương, giảm thiểu tình trạng ly hương đi làm thuê nơi xa. Hàng trăm ngôi nhà kiên cố được xây dựng từ chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở. Hàng chục nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã được xây dựng, giúp bộ mặt nông thôn Sơn La trở nên sạch đẹp, văn minh. Trong mỗi thành tích đó đều có đóng góp không nhỏ của NHCSXH tỉnh Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN