Lễ hội cầu mùa của đồng bào Nùng

Lễ hội Cầu mùa (Oóc Pò) là một trong những lễ hội đặc sắc của dân tộc Nùng, được tổ chức với ý nghĩa cầu cho mùa màng bội thu, làm ăn no đủ, người người khỏe mạnh.

Các lễ vật để dâng cúng các vị Thần linh, Thổ công và Thành hoàng gồm: Gà luộc, bánh khẩu Sli, bánh khảo, péng khô (bánh bỏng), xôi, tiền vàng mã...

Chủ lễ chuẩn bị mâm lễ cúng.


Chủ lễ xin quẻ âm dương và tiến hành nghi thức cúng Thần hoàng.


Nghi thức tung đồ ăn trong lễ hội.


Nghi lễ được thực hiện để Thành hoàng tiếp nhận thông qua 3 lần xin tén (xin âm dương) của chủ lễ, mời Thành hoàng về hưởng lễ vật do con cháu dâng lên; phù hộ cho dân làng được một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi.

Múa lân sư trong phần hội.



Biểu diễn võ thuật truyền thống.



Phần hội rộn ràng với những trò chơi truyền thống của người Nùng, lôi cuốn sự tham gia của già, trẻ, gái, trai.


Sau phần lễ, múa lân sư và múa võ cổ truyền dân tộc cùng những trò chơi truyền thống như tung còn, đẩy gậy, kéo co, chơi yến... đã lôi cuốn già trẻ, gái trai cùng vui hội. Cuối cùng, mọi người tham dự lễ hội cùng thưởng thức những món ăn truyền thống trong không khí ấm áp, gần gũi.


Thu Loan

Sẽ có nhiều ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc tại Lễ hội văn hóa Việt – Hàn
Sẽ có nhiều ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc tại Lễ hội văn hóa Việt – Hàn

Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức chương trình “Lễ hội văn hóa Việt - Hàn” lần thứ nhất, diễn ra vào ngày 11/4, tại Cung thể thao Quần Ngựa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN