Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Chiều 25/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do đồng chí Phănđuôngchít Vôngxả, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Phanđuôngchít Vôngxả. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước lần thứ IX và chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam và kết quả hợp tác giữa Mặt trận hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực; mong rằng Mặt trận hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Đồng chí Phănđuôngchít Vôngxả chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Đồng chí tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

lNgày 25/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Chủ tịch Phănđuôngchít Vôngxả làm trưởng đoàn.


Phát biểu tại buổi hội đàm, Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. MTTQ Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào.

Đồng chí Phănđuôngchít Vôngxả bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam – chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Chủ tịch Phănđuôngchít Vôngxả cho rằng, chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác giữa tổ chức mặt trận hai nước cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bích Thủy
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN