Sáng 20/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.
Các chiến sĩ Gạc Ma đã nằm lại dưới lòng biển để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và trở thành niềm tự hào về một lớp thế hệ trẻ Việt Nam đầy bản lĩnh, dũng cảm, kiên cường. 35 năm qua, nỗi đau, sự mất mát của các gia đình liệt sĩ luôn được xoa dịu bởi những ân tình của đồng chí, đồng đội; sự tri ân của các thế hệ hôm nay.
Những ngày này, cả nước hướng về và bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân để bảo vệ từng tấc đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, bảo vệ chủ quyền đối với Quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Kỷ niệm 35 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2023), ngày 12/3, tại Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức Lễ dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.
Tết là lúc mọi người ai cũng hướng về gia đình, về quê hương với ước muốn được sống trong không khí đoàn tụ, sum vầy bên cạnh những người thân yêu của mình. Nhưng cũng trong thời điểm này, có những con tàu Cảnh sát biển vẫn rời cảng lên đường ra khơi xa làm nhiệm vụ. Đối với những người lính biển, việc coi con tàu là nhà, biển đảo là quê hương không còn xa lạ. Ngay cả việc thường xuyên nhận nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán cũng trở nên rất đỗi bình thường.
Ngày 12/12, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022.
Ngày 7/12 tại Hà Nội, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã hội đàm cấp cao giữa hai lực lượng về thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”.
Chiều 28/11, hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực thiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã được tổ chức tại Sóc Trăng.
Chiều 23/11, Ban Biên tập Báo Người lao động phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Đường cờ Tổ quốc” và Chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”. Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã một mặt tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên biển, mặt khác tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với những quốc gia có lực lượng thực thi pháp luật trên biển mạnh; có kinh nghiệm tổ chức, xây dựng lực lượng; có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Ngày 29/9, tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Cụm thi đua số 5 Bộ đội Biên phòng gồm các tỉnh, thành: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải đoàn 18 đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng này thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” nhằm phát huy sức mạnh của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ngày 2/9, Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, tàu 740 và Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã cứu kéo thành công tàu cá của ngư dân mắc cạn tại khu vực đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa, Việt Nam).
Tối 9/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình Thành phố tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần 9 năm 2022.
Chiều 21/7, diễn ra buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao.
Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa 167 (Lữ đoàn 167), đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Quân chủng Hải quân nhân dân đã trải qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực của Vùng 2 Hải quân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Chiều 23/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cục Hải sự tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo tập trận quân sự ngày 19/6 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Bạc Liêu là địa phương có nghề khai thác thủy sản phát triển khá mạnh, trung bình mỗi năm khai thác trên 100.000 tấn.
Ngày 7/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo và Luật Cảnh sát biển cho gần 1.000 giáo viên, học sinh của 3 trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trải qua những chuyến bay dài trở về nước, vượt hàng nghìn hải lý đến Trường Sa và Nhà giàn DK1, nhiều kiều bào “tích góp tài liệu quý” là hàng trăm bức ảnh, video, mong muốn chia sẻ cho các thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại nước ngoài có cơ hội thấy Trường Sa sinh động, chân thực hơn. Đồng thời, nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ kế hoạch tăng cường thông tin về biển đảo Việt Nam để khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chủ quyền biển đảo là chất kết dính cộng đồng trên 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài với nhân dân trong nước, tạo nên tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng hướng về biển đảo Tổ quốc. Những ngày cùng sống, cùng trải nghiệm với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, bà con kiều bào đều cảm nhận được rõ tình yêu thiêng liêng với biển đảo, Tổ quốc; đồng thời bày tỏ tấm lòng trân trọng các thế hệ quân dân ngày đêm vững chắc tay súng, bám biển, giữ đảo… giữ bình yên cho đất nước.