Sáng 20/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.
Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cho bà con kiều bào trên khắp thế giới được đặt chân đến huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1. Đến Trường Sa cùng kiều bào mới thấm thía hơn hai chữ "đồng bào" thiêng liêng, cảm nhận rõ chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.
“Lời thề giữ biển” luôn được những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam giữ trọn, khắc ghi, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm số với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tất cả các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2026.
Chuyến hàng Tết được đưa lên các nhà giàn DK1 đã mang Tết đến sớm với các cán bộ, chiến sỹ.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vận dụng sát thực tiễn ở từng thời điểm cụ thể, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, vừa tăng cường công tác tuần tra, trinh sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Sau hơn một năm đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống, tại tỉnh Thanh Hóa, lực lượng dân quân tự vệ biển đã trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho ngư dân khi tham gia đánh bắt xa bờ, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trên bờ, họ là những tuyên truyền viên vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn lao động sản xuất, phát triển kinh tế với giữ vững an ninh trật tự.
Tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ biển ngày càng vững mạnh, thực sự là “cánh tay nối dài” bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương.
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương" năm 2021.
Ngày 20/11, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Tọa đàm “Kiều bào với biển đảo Việt Nam”.
Thành lập các trạm Cảnh sát biển trên một số đảo, khu vực nhà giàn DK1, vùng biển phía Nam… Đó là một trong những nội dung, giải pháp được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tập trung thực hiện nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo.
Trong hai ngày 21 và 22/10, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ tại thành phố Vũng Tàu) phối hợp với Thành ủy Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức các hội nghị tuyên truyền về biển, đảo kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).
“Đoàn tàu không số”, với đường Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một “huyền thoại”.
Chiều 28/9, UBND thành phố Hải Phòng tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn.
Sau hơn 2 năm có hiệu lực, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam đã tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng Cảnh sát Biển nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiều 8/7, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định chủ quyền và các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trên các đảo và điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa có 9 ngọn Hải đăng ở các đảo: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Lát, Đá Tây, An Bang, Song Tử Tây, Tiên Nữ và Trường Sa lớn.
Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Người Lao Động quyết tâm hơn nữa trong triển khai lan tỏa Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” trên cả nước.
46 năm sau ngày giải phóng năm (1975-2021), quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã khoác lên mình chiếc áo mới. Không chỉ có màu xanh của biển, trên các đảo đã phủ kín màu xanh của cây, của những “vườn rau chiến sỹ”.
Ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của quân và dân sinh sống, làm việc giữa khơi xa.
Tại 33 điểm đóng quân thuộc 21 đảo trên quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và 15 nhà giàn trên 7 bãi cạn thuộc thềm lục địa phía Nam, lá cờ đỏ sao vàng luôn được cắm ở vị trí cao nhất và trang trọng nhất, thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân Việt Nam trước những phong ba, bão táp, hiểm nguy.