Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tỉnh Sóc Trăng

Chiều 28/11, hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực thiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã được tổ chức tại Sóc Trăng.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng thông tin, Sóc Trăng là tỉnh nằm ở hạ lưu sông Hậu, tiếp giáp với vùng biển Đông Nam của Tổ quốc. Với 72 km bờ biển, có 3 cửa sông gồm: Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh; trong đó, cửa Định An và Trần Đề là 2 cửa ngõ quan trọng nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Thời gian qua, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển, vùng ven biển của tỉnh. Nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, xuất khẩu thủy, hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2022, giá trị xuất khẩu thủy sản của Sóc Trăng ước đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 75% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đang tập trung khai thác tiềm năng điện gió vùng ven biển của tỉnh. Đến nay, nhiều dự án đã được đưa vào vận hành, góp phần hình thành năng lực sản xuất mới cho tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc ký kết chương trình phối hợp lần này là hoạt động có ý nghĩa lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn tỉnh và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; tạo thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; tăng cường tình đoàn kết quân - dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Hoạt động ký kết cũng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Theo đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt pháp luật trên biển; tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Tổ quốc. Tỉnh giao Ban Dân vận Tỉnh ủy làm cơ quan thường trực của tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời thông tin tình hình và trao đổi những vấn đề liên quan đến kế hoạch phối hợp để cùng thống nhất thực hiện có hiệu quả nhất chương trình phối hợp đã đề ra.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” có 5 nội dung gồm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu. 

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, từ năm 2017, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh, thành phố có biển. Đến nay, đơn vị đã ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua hơn 5 năm thực hiện, Cảnh sát biển Việt Nam đã tuyên truyền trực tiếp cho 127.500 lượt ngư dân; phát trên 300.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác IUU; tặng 46.550 lá cờ Tổ quốc; 780 túi thuốc cứu thương, 4.820 áo phao, phao tròn... Đồng thời, huy động các nguồn lực từ Cảnh sát biển Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị khoảng 46 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo...

Tại hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sóc Trăng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ

Trong hai ngày 26 và 27/11, Đoàn  trinh sát số 1 (BTL Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Biên phòng 2020, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo qui đinh (IUU), tuyên truyền  phòng chống tác hại của ma túy cho cán bộ, ngư dân, nhân dân trên khu vực đảo Bạch Long Vĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN