Vẫn phản ứng tiêu cực với chung sống cùng giới

Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) và UNAIDS (Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS) vừa công bố nghiên cứu đầu tiên về thực trạng chung sống cùng giới ở Việt Nam.


Theo đánh giá của nhiều nhóm nghiên cứu, hiện số người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) ở Việt Nam chiếm khoảng 3% dân số.


Tiến hành nghiên cứu từ cuối năm 2012 đến nay, nhóm nghiên cứu đã khảo sát gần 2.500 người đồng giới và 20 cặp đôi đồng giới. Kết quả cho thấy 61% mong muốn có con, gần 50% độc lập không phụ thuộc tài chính lẫn nhau, hơn 50% bị cha mẹ phản đối và chỉ có 10% cha mẹ phản ứng tích cực hơn khi biết mối quan hệ đồng giới…

 
“Đây là những nghiên cứu đầu tiên thực trạng mối quan hệ đồng giới hiện nay ở Việt Nam, phần nào phản ánh nguyện vọng của những người đồng tính. Đây là những dữ liệu ban đầu để có những nghiên cứu sâu hơn về cộng đồng này”, tiến sĩ Nguyễn Thu Nam, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.


X.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN