Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 20/7, tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đặng Tuấn - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả của ngành giáo dục trong năm học vừa qua, nhất là những chuyển động theo hướng ngày càng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Năm học qua ngành giáo dục đã có bước phát triển mới, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Số học sinh đi học tăng lên, số học sinh bỏ học giảm đi. Chất lượng giáo dục có tăng lên. Một số vấn đề giáo dục bức xúc các năm trước năm nay đã giảm như: dạy thêm, học thêm, lạm thu, tiêu cực nhưng sắp tới cần làm quyết liệt hơn.


Về nhiệm vụ năm học 2013-2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ toàn ngành cần tập trung quản lý tốt - dạy tốt - học tốt. Quản lý tốt là tiền đề để khuyến khích, thực hiện dạy tốt, học tốt. Toàn ngành cần tập trung cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và quan tâm hơn đến việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện mạnh mẽ hơn công tác phân cấp quản lý giáo dục.

 

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Lâm Đồng và Đại học Đà Lạt cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của khoa học vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là du lịch. Phó Thủ tướng cho rằng nên xây dựng Đà Lạt là thành phố Internet không dây, như Hội An đã thực hiện thành công và Hạ Long đang triển khai, để phục vụ người dân và du khách, góp phần thu hút thêm khách du lịch đến với Đà Lạt.


Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 28.000 ha sản xuất rau, hoa, chè và cà phê ứng dụng công nghệ cao; năng suất, sản lượng và giá cả nhiều loại cây trồng chủ yếu đều tăng so với năm trước, sản xuất rau cao cấp đạt trên 400 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2 lần so với bình quân chung, hoa cao cấp đạt 800 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp 1,6 lần so với bình quân chung, chè chất lượng cao đạt từ 200 - 250 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân trên 1 ha sản xuất nông nghiệp của tỉnh hiện đạt trên 90 triệu đồng, cao nhất cả nước, và mục tiêu của tỉnh đến năm 2015 sẽ đạt 100 triệu đồng/ha.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN