Phát huy vai trò của người có uy tín

Người có uy tín của tỉnh Cao Bằng là những người được bà con xóm bản tin tưởng nghe theo, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong khối đại đoàn kết các dân tộc, gương mẫu, cùng bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo xây dựng cuộc sống ấm no, chấp hành tốt chính sách của Nhà nước, biết gìn giữ nét văn hóa đẹp của dân tộc mình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Hội nghị biểu dương người có uy tín 5 tỉnh vùng Tây Bắc được tổ chức tại Cao Bằng, ngày 27/5/2013.


Là tỉnh miền núi nơi địa đầu Tổ quốc, Cao Bằng có 8 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 95% dân số, bao gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô… cư trú đan xen, tạo nên nền văn hóa đa sắc màu.


Thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, sau 5 năm thực hiện, tỉnh đã bầu chọn được 2.424 người có uy tín là các già làng, trưởng bản, tộc trưởng… Người có uy tín do chính bà con bầu chọn, được dân tin tưởng nghe theo, nên đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu và giúp đỡ chính quyền trong việc tuyên truyền mọi chính sách, pháp luật. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người có uy tín luôn đi đầu hưởng ứng cuộc vận động, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi việc tang lễ và lễ hội, bảo tồn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

 

Đến nay, toàn tỉnh có trên 80% gia đình đạt gia đình văn hóa, hơn 47% làng bản đạt danh hiệu làng văn hóa, nhiều làng bản còn giữ được nguyên vẹn bản sắc dân tộc mình, trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch như bản Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quang Uyên, hiện còn lưu giữ được nghề rèn truyền thống hàng trăm năm, cùng các làn điệu hát Lượn, heo Phưn… để phục vụ cho khách du lịch tham quan. Người có uy tín trong các bản làng luôn gương mẫu, vận động bà con hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn, đóng góp ngày công để chung tay xây dựng các công trình công cộng của thôn bản.


Hiện nay, trong tất cả các làng bản đều có ít nhất một người có uy tín. Tuy nhiên, đội ngũ người có uy tín vẫn chưa phát huy được hết vai trò của mình mặc dù được người dân tin tưởng. Theo ông Long Văn Thắng, dân tộc Nùng, là nguời có uy tín bản Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên: Bà con các dân tộc vẫn có lối sống nặng về hủ tục lạc hậu, trình độ văn hóa thấp nên rất khó giải thích cho bà con hiểu nên Nhà nước cần có chính sách đặc thù quan tâm hơn nữa đối với vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, lượng thông tin văn hóa xã hội cần đẩy mạnh đưa về miền núi để người dân có cơ hội học hỏi thêm.


Còn theo ông Lương Văn Sắm, người có uy tín thành phố Cao Bằng, người có uy tín cũng cần được tập huấn công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin thường xuyên về văn hóa xã hội, chính sách pháp luật thì mới biết cách làm, hướng dẫn cho bà con nhân dân.


Để đội ngũ người có uy tín thực sự trở thành cầu nối với người dân, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng luôn có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với đội ngũ người có uy tín. Cụ thể, tỉnh đã tổ chức tập huấn được cho hầu hết đội ngũ người có uy tín hiểu biết biết về cách thức tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt hàng tháng cấp phát báo miễn phí cho cho đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Mỗi tháng tổ chức gặp mặt người có uy tín để cung cấp thông tin, cùng chỉ ra những điều đã làm được và biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên cho đội ngũ người có uy tín tích cực trong công tác dân vận.

“Trong những năm qua, Cao Bằng liên tục tổ chức cho người có uy tín trong các bản làng đi tham quan gặp gỡ học hỏi tại các địa phương có mô hình tốt trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Kạn… đồng thời, mỗi tháng cung cấp miễn phí 2 tờ báo cho đội ngũ này nhằm cung cấp thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số”. Ông Mạc Văn Nheo, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng.


Bài và ảnh: Quân Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN