Hoa hậu các Dân tộc tham gia từ thiện và bảo tồn giá trị văn hóa

Ngay sau đêm chung kết đăng quang (26/6), nhằm giúp các Hoa hậu và người đẹp của cuộc thi có ý thức về trách nhiệm xã hội, BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 - 2013 đã tổ chức cho các thí sinh tới tham quan, làm từ thiện tại “Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam”.

 

Tiếp sau đó, các thí sinh đã có hành trình đến với Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Hà Nội), để tìm hiểu về những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, qua đó giáo dục tinh thần trách nhiệm của các em trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của Việt Nam.

 

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh phát biểu: “Em rất xúc động khi được tham gia các hoạt động có ý nghĩa sau khi đăng quang. Với tư cách là một Hoa hậu, em sẽ nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, nhằm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa; để xứng đáng là một người đẹp cả về hình thức lẫn tinh thần. Cùng với BTC cuộc thi, em sẽ tham gia các hoạt động đồng hành để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các giá trị của các di sản văn hóa của Việt Nam đã được được UNESCO công nhận, trong đó có 2 di sản của tỉnh Quảng Nam là Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Bên cạnh đó, em sẽ nỗ lực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, để hoàn thành trách nhiệm xã hội của một Hoa hậu”.


Hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của khoa tiếng Trung - ĐH Mở Hà Nội, Ngọc Anh - cựu học sinh trường Trường cấp III Đặng Thai Mai (TP Thanh Hóa), với mái tóc luôn dài thả tha thướt, luôn được đánh giá là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Mơ ước của Ngọc Anh sau này là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN