Đưa hàng Việt về vùng nông thôn

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, cho biết: thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, Sở Công Thương Long An đã triển khai chuỗi các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.


Từ đầu năm đến nay, Long An đã tổ chức được 12 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, trong đó có 10 phiên chợ được tổ chức ở các xã vùng sâu và 2 phiên chợ được tổ chức tại khu công nghiệp. Bình quân mỗi phiên chợ quy mô từ 25 - 30 doanh nghiệp tham gia, với 60 - 80 gian hàng, thu hút từ 4.000 - 5.000 lượt người đến tham quan và mua sắm với tổng doanh số bán ra hơn 10 tỷ đồng.


Thông qua các phiên chợ, đã giúp cho người tiêu dùng tiếp cận được hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam, chất lượng cao, giá cả hợp lý, từng bước thay đổi tập quán chuộng hàng ngoại.


Theo kế hoạch, năm 2013, Sở Công Thương Long An tổ chức 16 phiên chợ. Năm 2014, tỉnh sẽ tổ chức 20 phiên chợ ở vùng nông thôn, khu - cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.


Thanh Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN