Dân làm Ngọc Hoàng trong “Táo quân 2014”

“Táo quân 2014” mang đến một bức tranh đa chiều của xã hội trong năm 2013, với những biến động kinh tế, những vấn đề nhức nhối của ngành y, ngành điện lực, giao thông…


Ngọc Hoàng dân dã


Vẫn hiện diện những gương mặt diễn viên quen thuộc như NSƯT Quốc Khánh (vai Ngọc Hoàng và anh Tèo trông xe), NSƯT Xuân Bắc (vai Nam Tào), NSƯT Công Lý (vai Bắc Đẩu), các NSƯT Tự Long (Táo Giao thông), NSƯT Chí Trung (Táo Điện lực), nghệ sỹ Vân Dung (Táo Y tế), Quang Thắng (Táo Kinh tế)... “Táo quân 2014” tiếp tục phản ánh những vấn đề nổi cộm của kinh tế, giao thông, y tế, văn hóa… dưới góc nhìn hài hước, nhưng đã có những đổi mới trong cách thể hiện cũng như góc nhìn của mình.

 

Vị trí Ngọc Hoàng trong "Táo quân 2014" là do một người dân ở hạ giới đóng thế. Ảnh: VFC


Điểm mới nhất của “Táo quân 2014” là người ngồi ở vị trí Ngọc Hoàng để phán xử không phải là Ngọc Hoàng thực sự, mà do một người dân thường ở hạ giới đóng thế.


Trước ngày các táo lên chầu, Ngọc Hoàng vi hành xuống hạ giới, vô tình ăn phải thực phẩm có chứa hóa chất, bị mất giọng không thể nói được. Để không lỡ buổi chầu của thiên đình, Nam Tào, Bắc Đẩu quyết định thuê anh Tèo trông xe dưới hạ giới làm diễn viên đóng thế, thay Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng nghe các Táo vào chầu báo cáo. Từ đây, hàng loạt tình huống hài hước đã xuất hiện khi anh Tèo trông xe quên mình đang đóng vai Ngọc Hoàng, bộc lộ cảm xúc và phản ứng hết sức bình thường của người dân như ngạc nhiên, tức giận trước những báo cáo và thái độ thiếu trách nhiệm của các Táo trong buổi chầu.


Nếu như trong những chương trình trước, Ngọc Hoàng luôn là một người đạo mạo, uy nghiêm, thì ở “Táo quân 2014”, khán giả sẽ bất ngờ trước một Ngọc Hoàng vô cùng dân dã, từ lời nói, suy nghĩ cho đến hành động… Thậm chí, trong thời gian huấn luyện làm Ngọc Hoàng, Tèo còn suýt bị dìm đầu vào thùng nước, rồi bị lôi "con mắt kính" ra dọa, khiến khán giả nhớ tới vụ bảo mẫu bạo hành trẻ gây xôn xao dư luận thời gian qua.


Cũng vì sự đổi mới trong cách thể hiện này mà Ngọc Hoàng năm nay có nhiều đất diễn hơn so với những năm trước. Không chỉ đơn giản là việc thể hiện khả năng diễn xuất, mà việc để người dân thường vào vai Ngọc Hoàng cũng cho thấy thông điệp rõ ràng từ chương trình, mọi vấn đề hãy từ góc độ của những người dân mà suy nghĩ, mà thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân.


Âm nhạc vẫn là thế mạnh


Chương trình “Táo quân 2014” là sân diễn chính của Táo Kinh tế, Táo Y tế, Táo Điện lực và Táo Giao thông, còn những Táo khác như Văn hóa, Giáo dục thì chỉ xuất hiện một cách nhạt nhòa ở phần cuối của chương trình. Nam Tào và Bắc Đẩu vẫn tiếp tục các màn tung hứng khi hàng loạt sự kiện nổi cộm trong năm được đưa ra, như một sự nhắc nhở; đồng thời làm rõ vai trò cùng những thiếu sót của các Táo trong buổi chầu cuối năm trên thiên đình.
Năm nay, hình thức thể hiện các bản báo cáo của các Táo vẫn thiên về những bản nhạc được chế lời. Đó là những bài hát "Không cảm xúc" của Hồ Quang Hiếu được chế lại cho tiết mục báo cáo của Táo Điện lực (do nghệ sỹ Chí Trung thể hiện) hay ca khúc "Con bướm xuân" được dàn dựng cho phần báo cáo của Táo Y tế (nghệ sỹ Vân Dung sắm vai). Táo Giao thông Tự Long với thế mạnh của mình đã trình diễn rất nhiều bài hát chế lời trong phần báo cáo của mình, từ nhạc rock, cổ điển đến dân ca… tạo nên những màu sắc tươi mới cho chương trình.


Táo Giao thông Tự Long ngoài việc “khoe” thành tích khi hoàn thành việc xây cầu vượt, còn luôn tỏ ra là một Táo khiêm tốn, luôn tự kiểm điểm, nhận trách nhiệm. Táo Y tế Vân Dung lại mang đến cho khán giả những giải thích hài hước từ vấn nạn thẩm mỹ lậu, in sao kết quả xét nghiệm hàng loạt, đến việc tiêm nhầm vắcxin, phong bì, phong bao cùng vấn đề về y đức trong thời hiện đại. Táo Điện lực Chí Trung với bài báo cáo và những giải thích thiếu trách nhiệm quanh việc tăng giá điện, xả lũ bừa bãi khiến Ngọc Hoàng giả (anh Tèo trông xe) nổi giận rút cả giày ra ném…


Trong khi đó, Táo Kinh tế Quang Thắng xuất hiện ấn tượng với hình ảnh “trai đẹp bị trục xuất” gây xôn xao năm 2013, trên chiếc kiệu 4 người khiêng và các vũ công múa bụng rất sexy. Bài ca “Tình khúc nợ nần” của các doanh nghiệp, bản báo cáo thành tích năm theo phong cách báo mạng, qua những tít giật gân câu khách của Táo Kinh tế khiến khán giả cười nghiêng ngả. Ngoài ra, Táo Kinh tế cũng đem đến cho khán giả một góc nhìn toàn cảnh đầy hài hước khi giải thích về "gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng" hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp. Ngoài ra, các Táo Giáo dục Văn hóa chỉ xuất hiện cuối chương trình với bài báo cáo ngắn gọn.


Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), “Táo quân 2014” vẫn cố gắng bám sát các vấn đề trong lĩnh vực đời sống xã hội mà người dân quan tâm. Năm nay, vấn đề được “Táo quân 2014” tập trung chú trọng nhất là việc dàn dựng cũng như thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của người dân trong hoàn cảnh lên tham dự buổi chầu đặc biệt cùng các Táo.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN