Cựu Tổng thống Nelson Mandela đang nguy kịch

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 23/6 cho biết, tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống nước này Nelson Mandela đang trở nên nguy kịch sau 16 ngày nhập viện vì bị tái nhiễm trùng phổi.


Tổng thống Zuma tối 23/6 đã đến thăm ông Mandela tại một bệnh viện ở thủ đô Prêtôria và được các bác sĩ báo cáo rằng tình hình sức khỏe của cựu lãnh đạo Nam Phi đã trở nên nguy kịch trong 24 giờ qua. Mặc dù cho biết các bác sỹ đang nỗ lực để cải thiện tình hình sức khỏe cho ông Mandela, song Tổng thống Zuma cũng kêu gọi người dân Nam Phi và thế giới cầu nguyện cho biểu tượng của cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc này.


Cựu Tổng thống Mandela mắc bệnh lao trong thời gian 27 năm bị giam cầm trước khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc tại Nam Phi vào năm 1994. Cùng năm đó, ông trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi và đã đưa nước này vượt qua cuộc xung đột sắc tộc và phe phái. Cho đến nay, ông Mandela, sẽ tròn 95 tuổi vào ngày 18/7 tới, đã phải nhập viện tới 4 lần kể từ tháng 12/2012 do tình trạng sức khỏe giảm sút.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN