Công điện về đảm bảo an toàn giao thông

Trước tình hình liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lai Châu, Bình Phước và Lào Cai trong tuần qua, gây tổn thất rất lớn về người và tài sản, ngày 26/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh và thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.


Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định (cả đường bộ và đường thủy), không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật để chở khách; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, tổ chức kiểm tra an toàn trước khi phương tiện xuất bến bảo đảm chỉ phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật mới được chở khách.


Các địa phương phải thường kiểm tra công tác an toàn giao thông đường thủy, kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định hoặc người không đủ điều kiện quy định điều khiển phương tiện không đủ thiết bị cứu sinh.


Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 25/10, tại km 74 + 200, quốc lộ 279, thuộc xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc đang xuống dốc, xe khách mang biển kiểm soát 15B - 01076 chở 46 người (có 1 trẻ em) đã bị mất phanh, mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 m, làm 7 người chết và 29 người bị thương.

Vân Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN