Bảo tồn, phát huy di sản hát Xoan

Ngày 12/7/2013, tại Hà Nội, Bộ VH, TT & DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học để hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ, giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến 2020 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.


Hầu hết các ý kiến đều tán thành, ủng hộ Phú Thọ xây dựng Đề án, đồng thời đề nghị Phú Thọ nên chỉnh sửa Đề án theo hướng liên kết bảo tồn, phát huy giá trị cả 2 di sản là hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng, bởi lẽ sự ra đời, tồn tại của hát Xoan gắn bó chặt chẽ với tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng.


P.Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN