Nông dân giận dữ đốt phá trước trụ sở EU

Hàng ngàn nông dân đã biểu tình trước trụ sở Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ nhằm yêu cầu giới chức EU có thêm các biện pháp hỗ trợ giá thịt và sữa.


Cảnh sát chống bạo động đứng trước một chiếc xe bị người biểu tình đốt cháy.


Các nhà tổ chức ngày 7/9 cho biết khoảng 6.000 nông dân tới từ 28 quốc gia thành viên EU đã sử dụng máy cày và cuộn rơm khô để chặn các con phố chính ở thủ đô Brussels.

Nơi đây đang diễn ra cuộc họp của các Bộ trưởng Nông nghiệp nhằm tìm giải pháp để giải quyết những khó khăn mà ngành nông nghiệp và chăn nuôi khu vực này đang phải đối mặt.

“Giá nông sản đã giảm 30-40% và các trang trại đang dần phá sản”, ông Sieta van Keimpema, Chủ tịch Hội các nhà sản xuất sữa EU cho biết.

Trước cửa trụ sở EU, họ bày tỏ sự giận dữ vì giá nông sản liên tục giảm trong thời gian qua, đồng thời phản đối các quy định tiêu chuẩn ngặt nghèo làm tăng chi phí sản xuất. Ngoài việc đốt lốp xe, đám đông đã không ngừng thổi còi khiêu khích, phun rơm cũng như ném trứng vào cảnh sát. (Xem video dưới)



Người nông dân các nước EU ném trứng về phía cảnh sát.


Hình nộm những con bò được sơn màu cờ của các nước EU án ngữ trên đường phố Brussels.



Lực lượng an ninh phun hơi cay giải tán đám đông đang cố gắng đốt những cuộn rơm khô.


Một người biểu tình ném pháo đáp trả.



Máy phun rơm chĩa thẳng vào phía đội ngũ an ninh.



Người nông dân cầm cây xỉa rơm và biểu ngữ.


Xe kéo nằm chắn dài trên các nẻo đường dẫn tới Brussels.


Người nông dân đẩy một cuộn rơm khô.


Cảnh hỗn loạn trước tòa nhà EU.


Người biểu tình đốt pháo.


Hoàng Trang (theo Telegraph)
Pháp công bố gói hỗ trợ mới cho nông dân
Pháp công bố gói hỗ trợ mới cho nông dân

Chính phủ Pháp đã công bố các biện pháp hỗ trợ tài chính cho nông dân nước này, bao gồm giảm thuế, hỗ trợ đầu tư và hoãn thông qua các tiêu chuẩn môi trường mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN