Nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cơ bản đã được khống chế, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp; đặc biệt trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ, bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều người dân Thủ đô và du khách vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang khi đi ra đường.

Chú thích ảnh
Khách du lịch chủ quan không đeo khẩu trang tại khu vực Hồ Tây.
Chú thích ảnh
Du khách tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. 
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ cũng chủ quan không đeo khẩu trang phòng chống dịch
Chú thích ảnh
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhiều người không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ tranh thủ ra đường ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhưng chưa chú ý đeo khẩu trang nơi công cộng. 
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh không đeo khẩu trang cho con em mình (ảnh chụp trên đường Trần Phú). 
Chú thích ảnh
Trên phố Hàng Khay, rất nhiều người dân không đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách giãn cách cần thiết. 
Chú thích ảnh
Hai người đèo nhau bằng xe máy khi đi qua Bệnh viện Bạch Mai.
Chú thích ảnh
Hai em nhỏ không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 
Chú thích ảnh
Người già trên 60 tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc COVID-19 càng cần phải chú ý đeo khẩu trang khi ra đường. 
Thành Đạt (TTXVN)
Nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
Nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Mặc dù cơ quan y tế đã có khuyến cáo, nhưng một số người dân tại tỉnh Hưng Yên vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN