Nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Mặc dù cơ quan y tế đã có khuyến cáo, nhưng một số người dân tại tỉnh Hưng Yên vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cơ bản đã được khống chế nhưng nói chung vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, vẫn đòi hỏi người dân hạn chế đi ra đường nếu không thật cần thiết, trường hợp đi ra ngoài thì cần đeo khẩu trang y tế...  Đáng tiếc, dù cơ quan y tế đã có khuyến cáo như vậy nhưng một số người dân tại tỉnh Hưng Yên vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

Chú thích ảnh
Chủ quan, không đeo khẩu trang khi tham gia lưu thông trên đường phố Điện Biên, thành phố Hưng Yên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân không đeo khẩu tham gia lưu thông trên đường phố Điện Biên, thành phố Hưng Yên.
Phạm Kiên (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Đường phố tấp nập, nhiều người không đeo khẩu trang trong ngày đầu tiếp tục giãn cách xã hội
TP Hồ Chí Minh: Đường phố tấp nập, nhiều người không đeo khẩu trang trong ngày đầu tiếp tục giãn cách xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục áp dụng cách ly xã hội đến hết ngày 22/4. Tuy nhiên, trong sáng 16/4, các tuyến đường trung tâm thành phố vẫn tấp nập người dân qua lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN