Kon Tum: Hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, dịch vụ bán nước sạch đắt khách

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) hiện có khoảng hơn 2000 hộ/4000 hộ dân đang phải sống trong tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt.

Tình trạng thiếu nước chủ yếu nằm ở thôn 4, thôn 5, tổ dân phố 6,7 và một phần tổ dân phố 3 của thị trấn Plei Kần. Thời điểm mà tình trạng thiếu nước xảy ra và kéo dài từ tháng 10 đến hết mùa khô, và nghiêm trọng nhất là vào tháng 2, 3, 4.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Các hộ dân nơi đây phải sử dụng các thùng phuy, thùng xốp để tích trữ nước và dùng rất tiết kiệm.

Nhiều hộ bỏ tiền đào giếng nước. Sau một thời gian sử dụng, nguồn nước cạn kiệt, có gia đình đành phải lấp giếng lại.

Dịch vụ bán nước sạch “ăn nên làm ra”. Trung bình một m3 nước có giá từ 80.000- 100.000 đồng.


Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô này
Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô này

Hiện tỉnh Tiền Giang đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các huyện vùng duyên hải Gò Công, phòng chống hạn mặn trong mùa khô 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN