Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô này

Hiện tỉnh Tiền Giang đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các huyện vùng duyên hải Gò Công, phòng chống hạn mặn trong mùa khô 2017.

Trước mắt, tỉnh nạo vét các ao chứa để tăng khả năng dự trữ nước ngọt trong mùa khô 2017, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân những vùng khó khăn về việc tích trữ nước sử dụng trong mùa khô, dùng nước tiết kiệm và giữ vệ sinh nguồn nước, phòng tránh ô nhiễm nguồn nước cũng như môi sinh, môi trường. 


Mặt khác, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành hữu quan và các địa phương mở lại 165 vòi nước công cộng phục vụ nhân dân khu vực ven biển, ven sông, các hộ dân ở ngoài đê, vùng sâu xa chưa được hưởng lợi từ mạng lưới cấp nước tập trung, trong đó huyện Gò Công Đông mở 91 vòi, huyện Gò Công Tây mở 17 vòi, huyện Tân Phú Đông mở 22 vòi và thị xã Gò Công mở 35 vòi.


Ngoài ra, tỉnh đầu tư thi công thêm 183 tuyến ống đưa nước ngọt đến phục vụ trên 7.700 hộ dân sinh sống ở 183 cụm dân cư trên địa bàn các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công với tổng chiều dài trên 150.000 m. Ước tính, tổng kinh phí dự kiến đầu tư giải quyết nhu cầu bức bách về cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn mặn ở duyên hải phía Đông tỉnh Tiền Giang trong mùa khô 2017 trên 215 tỉ đồng.


Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định trong mùa khô, dự kiến kéo dài đến tháng 6/2017; ngoài số hộ sử dụng ổn định nguồn nước ngọt cung cấp qua mạng lưới đường ống các trạm cấp nước, tỉnh còn chú trọng đảm bảo cấp nước cho các hộ lâu nay sống rải rác ở các vùng sâu, vùng xa, bên ngoài đê bao cửa sông, cửa biển chưa được hưởng lợi từ mạng lưới đường ống này.


Ông Tuấn khẳng định tỉnh kiên quyết không để hộ dân nào lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt, phải mua hoặc đổi với giá đắt trong khi điều kiện kinh tế hộ còn nhiều khó khăn.

Minh Trí (TTXVN)
Đảm bảo nước sinh hoạt cho vùng khô hạn
Đảm bảo nước sinh hoạt cho vùng khô hạn

Đắk Lắk đang bước vào cao điểm của mùa khô hạn, tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt diễn ra trên diện rộng. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương chủ động khoan giếng, xây dựng các công trình cấp nước tập trung hoặc hướng dẫn đồng bào thực hiện các biện pháp kỹ thuật lắng lọc đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN