Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu… chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế lao động; 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến phố của Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn… kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Chú thích ảnh
Tấm pano cỡ lớn với khẩu hiệu "Bác Hồ là sức mạnh của dân tộc Việt Nam" trên phố Xã Đàn.
Chú thích ảnh
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ trên đường Hoàng Văn Thụ, trước Phủ Chủ tịch.
Chú thích ảnh
Áp phích khổ lớn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… được đặt dọc tuyến đường Điện Biên Phủ.
Chú thích ảnh
Tại một số khu đô thị, cờ Tổ quốc được treo khắp các tòa nhà.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không khí tưng bừng của ngày hội lớn hôm nay lan tỏa đến từng ngõ phố.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mục đích tuyên truyền giáo dục, ôn lại truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ và tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN