Độc đáo cọn nước miền sơn cước

Cọn nước - hay còn gọi là guồng nước, bánh xe nước - có từ lâu đời, gắn với phương thức canh tác truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Cọn nước thường được sử dụng ở những nơi sông, suối có dòng chảy thấp so với ruộng canh tác. Cọn nước được làm hoàn toàn thủ công, tận dụng những vật liệu có sẵn từ tự nhiên như tre, vầu... và đã trở thành nét đặc trưng riêng của miền sơn cước.

Chú thích ảnh
Cọn nước gắn liền với phương thức canh tác truyền thống của đồng bào vùng cao. 
Chú thích ảnh
Những cọn nước được sử dụng ở những nơi sông, suối có dòng chảy thấp. 
Chú thích ảnh
Cọn nước mang nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao.
Chú thích ảnh
Lực đẩy khiến cọn nước quay liên tục để đưa nước vào gầu. 
Chú thích ảnh
Đến tầm cao nhất định thì các gầu bắt đầu dốc nước vào các ống dẫn. 
Chú thích ảnh
 Nước được dẫn lên qua các ống tre, nứa chảy vào ruộng. 
Chú thích ảnh
Những gia đình có điều kiện hơn sẽ dùng ống nhựa để dẫn nước vào ruộng.
Chú thích ảnh
Những cọn nước hỏng sẽ được thay thế bằng những cọn mới.
Chú thích ảnh
Những cọn nước sẽ tiết kiệm được sức người trong việc tưới nước vào ruộng. 
Phan Tuấn Anh (TTXVN)
Nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản
Nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Tối 29/12, tại Trung tâm Thương mại The Garden Mall (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Áo dài cùng Công ty Dấu ấn Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Đây là dịp để người dân thành phố, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên hai nước gặp gỡ, giao lưu văn hóa, tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN