Đìu hiu bến xe Hà Nội ngày giáp Tết

Mặc dù đã vào những ngày cuối cùng của năm Canh Tý nhưng các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tình trạng đìu hiu. Tại bến xe Gia Lâm, không khí ảm đạm, vắng khách bắt xe về quê ăn Tết. Tại nhà chờ xe chỉ lác đác khách ngồi đợi, vào mua vé.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với xu hướng phức tạp đúng vào tháng cuối năm đã khiến ngành vận tải thêm một phen lao đao.
Chú thích ảnh
Bến xe Gia Lâm vắng khách trong dịp cuối năm.
Chú thích ảnh
Khách ngồi chờ tại bến xa Khách Gia Lâm (ảnh chụp ngày 7/2/2021, ngày 26 tháng Chạp).
Chú thích ảnh
Bến xe Gia Lâm vắng khách trong dịp cuối năm.
Chú thích ảnh
Vẫn còn người chủ quan đeo khẩu trang không đúng quy định.
Chú thích ảnh
Không còn cảnh chen chúc, đông người tại các bến xe như những năm trước.
Chú thích ảnh
Các nhà xe tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định: sát khuẩn khi lên xe, đeo khẩu trang...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các nhà xe tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định: sát khuẩn khi lên xe, đeo khẩu trang... (ảnh chụp ngày 7/2/2021, ngày 26 tháng Chạp).
Minh Quyết (TTXVN)
Thắt chặt phòng dịch COVID-19 tại bến xe Mỹ Đình
Thắt chặt phòng dịch COVID-19 tại bến xe Mỹ Đình

Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, tại bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách di chuyển giảm mạnh so với năm ngoái, nhiều nhà xe đã giảm số đầu xe, số chuyến. Tuy nhiên, Ban quản lý Bến xe Mỹ Đình vẫn liên tục triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng, chống COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN