Thắt chặt phòng dịch COVID-19 tại bến xe Mỹ Đình

Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, tại bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách di chuyển giảm mạnh so với năm ngoái, nhiều nhà xe đã giảm số đầu xe, số chuyến. Tuy nhiên, Ban quản lý Bến xe Mỹ Đình vẫn liên tục triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng, chống COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết.

Chú thích ảnh
Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ trong những ngày cuối năm do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tại phòng chờ, hành khách vẫn phải bắt buộc đeo khẩu trang trước khi lên xe xuất bến.
Chú thích ảnh
 Các thông báo, poster tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được để chỗ dễ nhìn thấy nhất.
Chú thích ảnh
 Hành khách ngồi chờ tại phòng chờ bến xe Mỹ Đình.
Chú thích ảnh
Công tác dọn dẹp vệ sinh tại bến xe Mỹ Đình được tiến hành liên tục.
Chú thích ảnh
Tất cả cán bộ, công nhân viên, lái xe, phụ xe và hành khách đều phải đeo khẩu trang khi di chuyển trong bến.
Chú thích ảnh
Bản thông báo yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trước khi lên xe.
Chú thích ảnh
Các poster được dán lên cửa xe nhằm tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các lái xe lấy thông tin hành khách khai báo trước khi xe xuất bến.
Chú thích ảnh
Hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.
Chú thích ảnh
Hành khách được sát khuẩn trước khi lên xe.
Chú thích ảnh
 Thông tin cá nhân của từng hành khách được các nhà xe ghi cụ thể, chi tiết.
Phan Tuấn Anh (TTXVN)
Yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19
Yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19

Ngày 29/1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký văn bản 1594/TLĐ gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN