Triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân điều trị ung thư máu tại Nghệ An

Ngày 17/3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cho một bệnh nhân u đa tủy xương.

Ca ghép kỹ thuật này được thực hiện tại Khoa Nội Huyết học lâm sàng, dưới sự chứng kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và sự tư vấn, giám sát của Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Giám đốc Viện huyết học truyền máu Trung ương, cùng với chuyên gia đến từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Được biết, bệnh nhân là Cao Thị L, 44 tuổi ở phường Trường Thi, thành phố Vinh, được chẩn đoán bị u đa tủy xương từ 1 năm trước. Bệnh nhân Cao Thị L đã qua 6 đợt điều trị hóa chất theo phác đồ đạt lui bệnh hoàn toàn, đủ điều kiện ghép tế bào gốc tự thân.

Trước khi thực hiện ghép tế bào gốc 3 ngày, các bác sĩ đã rút máu và gạn tế bào gốc từ chính máu của người bệnh; sau đó được bảo quản đông lạnh ở nhiệt độ âm 196 độ C. Sau khi diệt tủy, bệnh nhân đã được tiến hành ghép tế bào gốc trở lại.

Sau khi ghép, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị phục hồi trong vòng 3 tuần tới, nếu ổn định sẽ cho xuất viện.

Theo các chuyên gia, việc cấy ghép tế bào gốc trong điều trị ung thư giúp cơ thể của bệnh nhân có thể tái tạo lại các tế bào máu.

Đây là ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại Nghệ An, nếu ca bệnh thành công sẽ mở thêm nhiều cơ hội điều trị mới cho các bệnh nhân bị bệnh máu ác tính trên địa bàn.

Bích Huệ (TTXVN)
Thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên
Thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 9/1, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, một bệnh nhi 4 tuổi đến từ tỉnh Quảng Trị vừa được các y, bác sỹ thực hiện ghép tủy tự thân (hay còn gọi là ghép tế bào gốc) thành công và xuất viện. Đây là trường hợp ghép tế bào gốc đầu tiên được thực hiện thành công tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN