TP Hồ Chí Minh: Tăng cường các biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

Trước tình hình bệnh đậu mùa khỉ có xu hương gia tăng, chiều 26/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế đã tổ chức đồng bộ các biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Bà Lê Hồng Nga cho biết, tính đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 33 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trừ một trường hợp tử vong do có rất nhiều bệnh lý nền kèm theo suy giảm hệ miễn dịch, các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh với diễn tiến sức khoẻ ổn định.

Chú thích ảnh
Hiện sức khoẻ của các bệnh nhân đang điều trị bệnh đậu mùa khỉ đều ổn định.

Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, tình hình dịch tễ học bệnh đậu mùa khỉ tại TP Hồ Chí Minh có điểm tương đồng với dịch tễ học trên thế giới. Theo đó, có khoảng 95% bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ là nam giới và có 80% bệnh nhân thuộc nhóm đối tượng MSM (nam quan hệ tình dục với nam). Qua thống kê, trên thế giới có khoảng 50% bệnh nhân bị đậu mùa khỉ có nhiễm HIV. 

“Người có HIV hay không có HIV đều có nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ như nhau nếu như họ cũng có những tiếp xúc nguy cơ cao. Cụ thể, tiếp xúc trực tiếp qua sang thương trên da, tiếp xúc qua quan hệ tình dục người bị bệnh đậu mùa khỉ”, bà Lê Hồng Nga khẳng định.

Theo ngành y tế, người mắc bệnh đậu mùa khỉ nhẹ có thể tự khỏi trong vòng 2 - 4 tuần. Bệnh chỉ có thể nặng hơn ở một số trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như: thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch.

Đặc biệt, những người có HIV không được chăm sóc và điều trị ARV một cách đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch và khi bị bệnh đậu mùa khỉ sẽ nặng hơn.

Theo bà Lê Hồng Nga, bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm tái nổi. Tức là trước đây, bệnh chỉ khu trú tại khu vực châu Phi nhưng đến tháng 4/2022 ghi nhận nhiều ở Mỹ và các nước châu Âu. Đặc biệt, từ tháng 7, tháng 8 đến nay, số ca mắc ở các châu Á như Thái Lan, Trung Quốc tăng nhanh và sau đó, tại Việt Nam ghi nhận số ca mắc tăng. Có thể thấy rằng, dịch bệnh đậu mùa khỉ đang có tình trạng tăng ở các nước khu vực gần nhau.

Đứng trước tình hình bệnh đậu mùa khỉ đang có xu hương gia tăng, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đồng bộ các biện pháp phòng bệnh. “Chúng tôi củng cố lại toàn bộ hệ thống giám sát bằng cách tập huấn cho tất cả các phòng khám, bệnh viện cả công và tư. Vì xác định các nhóm nguy cơ là MSM nên toàn bộ những phòng khám và các tổ chức hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho nhóm đối tượng đều được ngành y tế tập huấn, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc cũng như phát hiện sớm ca bệnh”, bà Lê Hồng Nga nói.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với Hội phòng chống HIV/AIDS của Thành phố và các tổ chức hỗ trợ cộng đồng; thông qua đó vận động, tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh khi phát hiện triệu chứng  thì nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc, điều trị kịp thời và có những biện pháp phòng bệnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ
TP Hồ Chí Minh: Trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ

Sáng 25/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thông tin nhanh về trường hợp tử vong đầu tiên có liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam, là một bệnh nhân nam 30 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN