Cụ thể, bệnh nhân nam 38 tuổi được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vào trưa ngày 13/2 trong tình trạng đờ đẫn, sốt cao, lạnh run, nhức đầu nhiều, sưng đau các khớp kèm nổi tử ban tím thâm ở đùi và hai cẳng chân.
Các nốt tử ban tím thâm nổi trên chân bệnh nhân. Ảnh: BV
Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng xác định đây là bệnh cảnh nặng của bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh tiêm mạch kịp thời với liều cao thấm qua màng não tốt, kết hợp với các bác sĩ vi sinh chẩn đoán tác nhân chính xác.
Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, ngay sau khi xác định được trường hợp trên bị nhiễm não mô cầu, bệnh viện đã nhanh chóng kết hợp với cơ quan phòng dịch, khu trú tập thể nơi bệnh nhân mắc bệnh, theo dõi sức khỏe của các cá nhân tiếp xúc gần. Qua đó, phát hiện thêm 2 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh và tiến hành điều trị rất sớm giúp ngăn ngừa diễn tiến nặng, tạm thời khống chế được dịch lây lan.
Hiện bệnh nhân đã hết sốt, các nốt tử ban ở da nhạt màu dần. Ảnh: BV
Bác sĩ CKII Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện bệnh nhân đã hết sốt, tươi tỉnh và các tử ban ở da nhạt màu dần. Theo bác sĩ, bệnh nhiễm não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lây qua đường hô hấp. Bệnh có thể gây thành dịch và được xem như một số ít những bệnh có khả năng gây tác động sâu sắc về mặt y tế, xã hội mỗi khi tác động vào cộng đồng. May mắn, nước ta gần đây chỉ báo cáo những trường hợp bệnh lẻ tẻ.
Bệnh hay xảy ra và lan rộng tại các tập thể đông đúc như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, trại lính, nhất là các tập thể mới được thành lập, chật chội; thường gặp ở trẻ em 6 tháng đến 3 tuổi hoặc thanh thiếu niên từ 14 - 20 tuổi, bệnh gia tăng khi có sự thay đổi thời tiết khí hậu như cuối mùa khô, đầu mùa mưa.
Bác sĩ Vĩnh Thọ cho rằng, ngày nay, mặc dù có kháng sinh điều trị hữu hiệu và đã có vaccine giúp phòng ngừa phần lớn các trường hợp bệnh, nhưng do tính chất nguy hiểm với bệnh cảnh nặng diễn tiến rất nhanh chóng nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh nhiễm não mô cầu vẫn còn là vấn đề sức khỏe quan trọng.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), khoảng 50% bệnh nhân mắc bệnh do não mô cầu tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Dù được điều trị kịp thời và tích cực, bệnh cũng có tỷ lệ tử vong cao, lên đến 8 - 15%. Có đến 10 - 20% bệnh nhân chịu di chứng nặng nề về thể chất và tinh thần như điếc, liệt sau khi mắc viêm màng não.
Theo báo cáo Gánh nặng kinh tế - Chi phí bệnh tật ở Đức từ năm 2001 - 2015, trung bình mỗi ca bệnh mất từ 57.000 euro (hơn 1 tỷ đồng) đến 171.000 euro (hơn 4,5 tỷ đồng). Ở Anh, chi phí chăm sóc bệnh nhân viêm màng não do não mô cầu chiếm 83% tổng chi tiêu của cả gia đình. Ở Việt Nam, người bệnh có thể mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để điều trị bệnh.