Thành phố Thủ Đức công bố đường dây nóng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lưu động tại nhà

Bắt đầu từ chiều ngày 11/7, người dân thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) khi có các biểu hiện mắc COVID-19 có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng để cơ quan y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 11/7, UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã thiết lập và công bố vận hành đường dây nóng để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm lưu động tại nhà cho người dân có dấu hiệu mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân khi có các biểu hiện nghi mắc COVID-19 chỉ cần gọi điện thoại đến đường dây nóng sẽ có đội phản ứng nhanh đến lấy mẫu xét nghiệm tận nhà.

Cụ thể, người dân có thể phản ánh thông tin y tế của mình đến số điện thoại đường dây nóng 085438 3438 khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, đau họng, mất vị giác... Khi đó, các đội phản ứng nhanh tại các phường sẽ đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm.

Số điện thoại đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin từ người dân 24/24 giờ qua, bắt đầu từ 13 giờ ngày 11/7. UBND thành phố Thủ Đức đề nghị UBND các phường và đội phản ứng nhanh khi tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, phân công cán bộ tiếp nhận, khẩn trương xử lý.

Theo UBND thành phố Thủ Đức, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức diễn biến khá phức tạp, việc thiết lập đường dây nóng sẽ giúp phát hiện nhanh các ca bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng và kịp thời có những biện pháp xử lý.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng
Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Bạn đọc hỏi: Tôi làm cho doanh nghiệp nhưng nay bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đóng đủ thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp từ gói 26.000 tỷ đồng không? Nếu được nhận thì thủ tục hồ sơ gồm những gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN