Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn đón người có công các xã, phường của tỉnh về điều dưỡng đợt 1 năm 2026. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn thông tin, năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận và điều dưỡng 11 lượt với tổng số 607 đại biểu; trong đó điều dưỡng người có công 7 đợt với 382 người, điều dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 3 đợt với 193 người...
Trung tâm đã xây dựng nội dung, chương trình điều dưỡng khoa học, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức để người có công được điều dưỡng, chăm sóc hiệu quả đạt chất lượng cao. Cán bộ trung tâm đã chuẩn bị tốt trang thiết bị y tế, thuốc bổ, thuốc điều trị bệnh, kiểm tra sức khỏe ban đầu, đặc biệt phát hiện và điều trị hiệu quả một số bệnh lý mà người cao tuổi thường gặp như tim mạch, huyết áp, tiểu đường… Từ đó trung tâm có biện pháp theo dõi và chăm sóc phù hợp với từng người trong thời gian người có công điều dưỡng tại đây. Người có công được massage, điện xung, xông hơi… để nâng cao sức khỏe.
Trung tâm phối hợp với Ban Quản lý các khu di tích Bạch Đằng Giang (thành phố Hải Phòng); Ải Chi Lăng, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, thành Nhà Mạc (tỉnh Lạng Sơn); Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam… để đón tiếp người có công tham quan trong thời gian điều dưỡng. Để nâng cao đời sống tinh thần cho người có công, Trung tâm tổ chức các chương trình văn hóa, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao. Nhờ vậy nhiều người thấy phấn khởi, thoải mái, hài lòng với các chính sách chăm sóc người có công với cách mạng…
Bác sỹ khám sức khỏe ban đầu và tư vấn cho người có công với cách mạng các xã, phường của tỉnh Lạng Sơn về điều dưỡng đợt 1 năm 2026. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Ông Nguyễn Văn Triều, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn là thương binh 4/4. Khi được chăm sóc và điều dưỡng ông xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các các cấp chính quyền trong tỉnh đã quan tâm người có công với cách mạng. Khi tham gia điều dưỡng, ông được các bác sỹ chăm sóc sức khỏe, tham gia giao lưu sinh hoạt văn hóa, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nên ông cũng như nhiều người có công khác cảm thấy rất phấn khởi.
Ông Triệu Văn Lẹt, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Là thương binh loại 2, ông nhiều lần được tham gia điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn. Ông thấy chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, chất lượng điều dưỡng ngày càng tốt và chu đáo hơn.
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng các xã, phường của tỉnh Lạng Sơn về điều dưỡng đợt 1 năm 2026. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Năm 2026, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tổ chức điều dưỡng tập trung với người có công với các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc thiết yếu, tham quan, giao lưu văn hóa văn nghệ… góp phần cải thiện sức khỏe.
Ông Cao Sơn Thủy, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công Lạng Sơn cho biết: Trong quá trình điều dưỡng người có công, với những người ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe, cán bộ trung tâm thường xuyên thăm hỏi, động viên chăm sóc tận tình chu đáo để các bác luôn cảm thấy gần gũi như được ở nhà, tinh thần thoải mái. Sau mỗi đợt điều dưỡng tình trạng sức khỏe người có công được cải thiện rõ rệt. Đối với từng trường hợp ở các vùng miền khác nhau, đơn vị xây dựng phương án cụ thể với từng nhóm về chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, đặc biệt là chế độ ăn kiêng với người cao tuổi, người có bệnh nền.
Hoạt động điều dưỡng người có công đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chính quyền, nhân dân Lạng Sơn với các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.