Phát huy vị trí tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biển đảo

Ngày 26/11, Viện Y học Biển Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập (2011-2021).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi quà, lẵng hoa chúc mừng Viện, tập thể, cá nhân trong Viện được khen thưởng. 

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Quỳnh Chi, Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Cụ thể, Viện Y học biển Việt Nam được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Chính phủ. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Quỳnh Chi, Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều khen thưởng khác.

Chú thích ảnh
Viện Y học Biển Việt Nam nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Quỳnh Chi, Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam cho biết, tiền thân của Viện là đơn vị nghiên cứu y học biển trực thuộc Đại học Y dược Hải Phòng, sau đó được nâng cấp thành Trung tâm Y học và Môi trường biển.

Ngày 27/3/2001, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập Viện Y học biển. Đây là đơn vị chuyên sâu đầu tiên về y học biển của cả nước. Trong 20 năm qua, Viện Y học biển Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn trong nghiên cứu khoa học công nghệ y học biển, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, tham gia cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân và lao động vùng biển, đảo.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho Viện trưởng và nguyên Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam.

Đặc biệt, Viện đã ứng dụng hệ thống buồng điều trị cao áp (trang thiết bị đặc thù của lĩnh vực y học biển) để điều trị thành công nhiều ca tai biến do lặn, đuối nước, tự vẫn hôn mê do treo cổ, ngộ độc các khí độc rất nặng và các bệnh lý nặng của lao động biển và nhân dân trong khu vực và các tỉnh từ miền Trung gửi đến. Viện đào tạo và chuyển giao công nghệ điều trị ôxy cao áp cho gần 40 bệnh viện các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay, một số bệnh viện của khu vực miền Trung, miền Nam tiếp tục cử người học và tiếp nhận chuyển giao công nghệ này.

Viện còn triển khai hơn 200 đề tài khoa học cấp Bộ, thành phố. Viện liên tục triển khai tư vấn thực hiện và xây dựng mạng lưới y tế biển đảo trên phạm vi toàn quốc theo chủ trương của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Viện Y học Biển Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao thành tích mà Viện Y học Biển Việt Nam đạt được, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của y học biển trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, người dân bám biển, bám đảo, tham gia lao động sản xuất để đóng góp hơn 50% GDP của cả nước và góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ quốc gia.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị thời gian tới, Viện Y học biển Việt Nam chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ như tập trung nghiên cứu cả 3 lĩnh vực y học cơ sở, y học dự phòng và y học lâm sàng biển, trong đó chú trọng nghiên cứu phương pháp chẩn đoán, điều trị các loại bệnh lý đặc thù lao động biển, phương pháp cấp cứu và phòng, chống thảm họa, tai nạn thương tích nghề nghiệp biển.

Chú thích ảnh
Bộ Y tế khen thưởng các tập thể xuất sắc của Viện Y học Biển Việt Nam. 

Về đào tạo, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực y học và y tế biển cho các tỉnh, thành phố ven biển, các ngành kinh tế biển, phối kết hợp với quân y trong việc đào tạo các cán bộ y tế và lao động trên biển. Viện cần chủ động đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến môi trường lao động, môi trường trên các tàu biển, đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là các bệnh lý đặc thù nghề nghiệp biển; tiếp tục triển khai các nội dung thỏa thuận đã ký với quốc tế và trong nước để đẩy mạnh phát triển chuyên ngành Y học biển Việt Nam.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Đề xuất giải pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam
Đề xuất giải pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội NSG tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN