Nhiều trường hợp liên quan đến BN 6601 có kết quả xét nghiệm âm tính

Ngày 30/5, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định thông tin: 30 trường hợp là người Bình Định đi cùng chuyến bay VJ 437 với bệnh nhân 6601 đều cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Bệnh nhân 6601 cư trú tại thị trấn Kong ChRo, huyện Kong ChRo (tỉnh Gia Lai). Ngày 23/5, bệnh nhân này đi trên chuyến bay VJ 437 từ Hà Nội đi sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định), có 45 hành khách. Bệnh nhân 6601 được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 2 vào ngày 28/5 (xét nghiệm lần 1 vào ngày 25/5 cho kết quả âm tính). Nguồn lây bệnh là do tiếp xúc gần với bệnh nhân 5410 (Hà Nội) vào ngày 22/5.
 
Ngay sau khi xuống sân bay Phù Cát, bệnh nhân 6601 cùng 3 người khác đi cùng ô tô về Gia Lai. Ngoài 30 người tại Bình Định, còn có 15 trường hợp khác đi cùng chuyến bay và tiếp xúc gần với bệnh nhân 6601; trong đó Hà Nội 10 trường hợp, Hải Phòng 1, Gia Lai 4 trường hợp.
 
Các trường hợp F1 nói trên tại Bình Định đều đang được cách ly phù hợp và tiếp tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm theo quy trình.
 
*Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết: Tính đến 11 giờ ngày 30/5, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho trên 1.889 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 6601. Tất cả các mẫu này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
 
Như vậy, tính từ ngày 26/4/2021 đến ngày 11 giờ ngày 30/5, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận có 1 trường hợp mắc COVID-19 ở huyện Kông Chro.
 
Tại huyện Kông Chro - địa phương có bệnh nhân mắc COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, huyện phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thị trấn Kông Chro và các xã Chơ GLong, Yang Trung, Yang Nam; khoanh vùng để kiểm soát dịch bệnh đối với các tuyến đường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Anh Hùng Núp; thành lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các xã Kông Yang, Chơ Glong, An Trung; thực hiện dừng tất cả các phương tiện để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện kích hoạt, củng cố hoạt động 16 điểm kiểm soát dịch và 204 Tổ COVID-19 cộng đồng nhằm theo dõi, giám sát, tuyên truyền nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế; kiểm tra, hướng dẫn các công ty, nhà máy, đơn vị sử dụng lao động và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
Bên cạnh đó, huyện nhanh chóng triển khai thực hiện việc truy vết, đưa đi cách ly các trường hợp F1. Đến ngày 30/5, huyện Kông Chro đã truy vết được 18 trường hợp F1 và ra quyết định cách ly tập trung theo quy định. Trong đó, có 12 người có nguy cơ cao thực hiện cách ly tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện và 6 người thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện...

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bạc Liêu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Bạc Liêu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 30/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 79/KH-UBND về kế hoạch tổ chức chốt chặn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN