Vận hành mô hình y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm đáp ứng siêu đô thị TP Hồ Chí Minh

Trước yêu cầu phát triển mới của đô thị đặc biệt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển và vận hành hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng, đa cực, đa trung tâm nhằm bảo đảm mọi người dân, bất kỳ khu vực nào của thành phố đều được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, kịp thời, an toàn và chất lượng.

Nội dung trên được ngành y tế TP Hồ Chí Minh nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, diễn ra ngày 10/1.

Chú thích ảnh
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết, năm 2025, ngành y tế Thành phố phải đối mặt với áp lực lớn, khi vừa mở rộng quy mô hệ thống y tế sau hợp nhất với hệ thống y tế tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời vẫn phải bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì ổn định, liên tục và an toàn.

Sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị có quy mô dân số gần 14 triệu người, với hệ sinh thái y tế trải dài từ trung tâm đô thị đến các khu vực vùng ven, hải đảo như Côn Đảo. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức và vận hành hệ thống y tế. Theo đó, không thể tiếp tục tư duy theo mô hình “đơn trung tâm”, mà buộc phải chuyển sang tư duy quản trị hệ thống quy mô lớn, đa điểm, đa cấp độ.

Bước sang năm 2026, việc phát triển và vận hành hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng, đa cực, đa trung tâm được Sở Y tế xác định không chỉ dừng ở định hướng, mà phải được triển khai đồng bộ, hiện thực hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong cấu trúc đa tầng, mỗi tầng chăm sóc được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và giới hạn kỹ thuật theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, từ y tế cơ sở đến các bệnh viện đa khoa và các cơ sở điều trị chuyên sâu. Việc phân định rõ các tầng nhằm tăng cường liên thông, phối hợp, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ phù hợp ngay từ đầu, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết và sử dụng hiệu quả nguồn lực toàn hệ thống.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, việc tổ chức hệ thống y tế theo cấu trúc đa cực được xác định là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng. Theo đó, các bệnh viện cửa ngõ giữ vai trò hạt nhân của từng cực y tế, là “điểm chặn chiến lược” trong tiếp nhận, xử trí ban đầu và phân luồng người bệnh. Ngành y tế Thành phố sẽ rà soát, quy hoạch lại hệ thống bệnh viện cửa ngõ, đồng thời đề xuất các chính sách đầu tư và cơ chế vận hành phù hợp để các cơ sở này phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển đa trung tâm được xác định là hướng đi chiến lược của y tế chuyên sâu. Thành phố tập trung hình thành các trung tâm chuyên sâu theo từng lĩnh vực, gắn điều trị với đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Mô hình “campus y tế” tại khu vực Tân Kiên, Bình Chánh tiếp tục được triển khai như một cấu phần quan trọng của hệ thống y tế đa trung tâm.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, năm 2025, toàn ngành y tế Thành phố đã nỗ lực thực hiện đồng thời nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; củng cố y tế cơ sở; đầu tư hạ tầng và phát triển kỹ thuật chuyên sâu; đồng thời từng bước định hình các mô hình tổ chức y tế theo hướng hiện đại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng ngành y tế cần nhận diện đầy đủ các thách thức mới trong giai đoạn tới để bước đi năm 2026 chắc hơn, nhanh hơn và bền vững hơn, đặc biệt là yêu cầu tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Thành phố, trong đó có Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cùng các chương trình hành động của Chính phủ và của TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng lực chuyên môn và quyết tâm chính trị cao, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục giữ vững niềm tin của Nhân dân và từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Can thiệp cắt phản xạ gân cơ sinh đôi giúp bệnh nhi phục hồi dáng đi
Can thiệp cắt phản xạ gân cơ sinh đôi giúp bệnh nhi phục hồi dáng đi

Chiều 9/1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, một bệnh nhi 15 tuổi bị co rút gân gót hai bên đã được phẫu thuật thành công, mở ra cơ hội phục hồi khả năng vận động sau nhiều năm sống chung với di chứng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN