Người tình nguyện bắt đầu đến đăng ký tiêm thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19

Sáng 10/12, các tình nguyện viên đã bắt đầu đến đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 có tên Nanocovax tại Học viện Quân y (Hà Đông, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Lễ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin Nanocovax phòng COVID-19. 

Sáng 10/12, Lễ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin Nanocovax phòng COVID-19 trên người đã diễn ra tại Học viện Quân y (Hà Đông, Hà Nội).

Tại sảnh Hội trường của Học viện Quân y, không khí Lễ khởi động diễn ra khá sôi động. Các tình nguyện viên đã bắt đầu đến đăng ký tham gia thử nghiệm vắc xin Nanocovax.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên bắt đầu đến đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin Nanocovax phòng COVID-19. 

Tại bàn đăng ký, các tình nguyện viên được cung cấp thông tin, tư vấn các vấn đề liên quan đến vắc xin và thử nghiệm vắc xin; khi tình nguyện viên đồng ý sẽ tiếp tục điền vào mẫu đăng ký. Các bước sau đó sẽ là tiếp nhận và liên hệ khám sàng tuyển.

Đến từ sớm để đăng ký thử nghiệm, anh N.P.Q (21 tuổi, quê Đà Nẵng, là sinh viên Học viện Quân y) chia sẻ: "Tôi biết thông tin đến đăng ký qua nhà trường tuyên truyền và tôi thấy mình có đủ khả năng để tham gia, nên đã quyết định đăng ký. Tôi cũng đã lường trước các biến chứng sau tiêm, phản ứng vắc xin, cũng có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn quyết định đăng ký thử. Tôi cũng mong muốn sự tham gia của mình giúp chứng minh tính an toàn, sau này người dân có thể tin tưởng và sử dụng được vắc xin này, Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch COVID-19”.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên được thông tin, tư vấn về vắc xin và khai vào tờ đăng ký tình nguyện.

 “Trước khi quyết định đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin COVID-19, tôi đã tham khảo các tài liệu về vắc xin này và cũng đã được tuyên truyền trong trường. Vắc xin này không phải là con virus bất hoạt mà chỉ là một mảnh protein, nên độc lực của nó sẽ thấp hơn rất nhiều và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, nên tôi yên tâm đăng ký tham gia. Khi biết tôi tham gia thử nghiệm vắc xin, gia đình cũng không phản đối, vì là sinh viên trong ngành y, tôi cũng có những thông tin tích cực về vắc xin và có đủ điều kiện tham gia thử nghiệm”, tình nguyện viên nữ 20 tuổi, sinh viên Học viện Quân y chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người đến đăng ký trong ngày đầu tiên chủ yếu là người trẻ tuổi.

Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết: “Học viện Quân y là đơn vị chủ trì triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanovax. Đây sẽ là khởi đầu một giai đoạn mới, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế giao cho”.

Học viện Quân y đã chuẩn bị lực lượng toàn quân, dồn toàn sức hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19. Trước đó 1 năm, Học viện đã xin phép Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm về vắc xin bao gồm: Thử nghiệm lâm sàng và thử nghiệm tiêm vắc xin trên người. Học viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất nghiêm túc, với hệ thống 24 giường bệnh, hệ thống tiêm truyền, hệ thống cấp cứu... Đội ngũ bệnh viện cũng đã sẵn sàng ứng trực, xử lý mọi tình huống trong quá trình thử nghiệm.

“Đối với giai đoạn thử nghiệm lâm sàng do Học viện Quân Y thực hiện, tính an toàn cần phải đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng cam kết nếu không an toàn, Học viện Quân y sẵn sàng đề nghị không thực hiện”, Trung tướng Đỗ Quyết khẳng định.

Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục khoa và Công nghệ (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vắc xin cho biết: Bộ Y tế rất ấn tượng với công tác chuẩn bị, đầu tư nghiêm túc, khoa học dành cho nghiên cứu đánh giá thử nghiệm vắc xin COVID-19 của Học viện Quân y. Việc thành công hay không thành công của quá trình nghiên cứu phát triển vắc xin nói chung không chỉ phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, nhà quản lý mà còn phụ thuộc vào cộng đồng xã hội. Chúng tôi mong muốn kêu gọi sự chung tay của xã hội, người dân với ngành y tế để có chương trình nghiên cứu an toàn, hiệu quả để phuc vụ cộng đồng”.

Điều kiện sơ bộ của người đăng ký tham gia thử nghiệm vắc xin Nanocovax là: Người dân từ đủ 18-50 tuổi cho thử nghiệm giai đoạn 1; đủ 12-75 tuổi cho thử nghiệm giai đoạn 2. Những người này phải đảm bảo tình nguyện tham gia nghiên cứu, thoả mãn các tiêu chuẩn lựa chọn về sức khoẻ khi thăm khám thu tuyển vào nghiên cứu.

Để tham gia đăng ký thử nghiệm vắc xin Nanocovax, người dân có thể đăng ký theo các cách sau:
- Đăng ký trực tiếp tại Học viện quân y tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học Viện Quân Y, số 222 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
- Đăng ký qua điện thoại: Liên hệ TS. Trần Bá Hiếu: 0388. 959. 096; TS. Chử Văn Mến: 0362.359.084; hoặc số 0353.212.500.
- Đăng ký qua email qua địa chỉ: nanocovax(@nanogenpharma.com Đăng ký qua trang web: nanogenpharma.com
Tạ Nguyên- Lê Phú/Báo Tin tức
Tuyển người tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 10/12
Tuyển người tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 10/12

Từ ngày 10/12, Học viện Quân y sẽ khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 và thông báo tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN