Ngày 10/2, xét nghiệm lần 3 cho học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương

Theo kế hoạch, ngày 10/2, các em học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 3. Nếu tiếp tục có kết quả âm tính, sẽ được về cách ly tại nhà.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho các em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Lê Phú.

Ngày 6/2, toàn thể học sinh và giáo viên, phụ huynh của trường đã có kết quả xét nghiệm lần 2, đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: Việc tiến hành xét nghiệm lần 3 cho các em học sinh đang cách ly tại  trường Tiểu học Xuân Phương là thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phương án cách ly mới với trẻ ở độ tuổi từ trên 5 tuổi - 15 tuổi.

Cụ thể, khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính ở ngày thứ 7 tại nơi cách ly tập trung, trẻ có thể được về cách ly tại nhà; tuy nhiên, việc đưa các cô, trò về nhà phải bảo đảm đầy đủ mọi biện pháp phòng dịch an toàn, còn những người không thuộc đối tượng này thì vẫn cách ly bình thường, đảm bảo đủ số ngày quy định. 

Hiện tại, quận Nam Từ Liêm đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện tại khu cách ly để phục vụ cho các em học sinh, giáo viên, phụ huynh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương nếu phải ở lại đón Tết Nguyên đán. Trong trường hợp các em có kết quả âm tính và được trở về gia đình tự cách ly, quận cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ số hàng hóa này để cô, trò đón Tết tại gia đình.

Tạ Nguyên/báo Tin tức
Cận cảnh cuộc sống cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội
Cận cảnh cuộc sống cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội

Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, 118 người đang bước sang ngày cách ly thứ 4 tại trường. Sức khoẻ của mọi người đều ổn định, chấp hành nghiêm quy định cách ly và phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN